Cosplay: Trào lưu hóa thân “gây sốt” trong giới trẻ Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sôi động, sáng tạo và đậm chất riêng, các lễ hội cosplay đang “gây sốt” trong giới trẻ Gia Lai khi không chỉ thỏa mãn đam mê hóa thân mà còn là sân chơi kết nối cộng đồng đầy màu sắc.

989fd0c7-7654-4cf9-a39e-a30cb9939eb9.jpg
Cộng đồng Cosplay Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Từ truyện tranh bước ra đời thực

Cosplay là từ viết tắt của “costume” (trang phục) và “roleplay” (nhập vai), nghĩa là hóa thân thành nhân vật thông qua việc hóa trang và biểu diễn. Các bạn trẻ có thể mô phỏng lại nhân vật trong truyện tranh, phim ảnh, trò chơi điện tử hoặc bất kỳ hình tượng nào mà họ yêu thích. Người chơi cosplay có thể theo đuổi đam mê này một cách tự do hoặc tham gia vào các câu lạc bộ, cộng đồng để luyện tập và biểu diễn cùng nhau.

Tại Gia Lai, trào lưu cosplay bắt đầu hình thành từ năm 2017 với sự ra đời của cộng đồng cosplay trên nền tảng Facebook. Đến nay, nhóm đã thu hút hơn 4.000 thành viên tham gia, chủ yếu là học sinh, sinh viên và giới trẻ có đam mê với anime, manga, game.

“Cosplay không chỉ là việc hóa trang, mà còn là cách thể hiện tình yêu với nhân vật, với nghệ thuật và cả cộng đồng”-chị Nguyễn Hoàn Nhi (nhân viên văn phòng, người sáng lập cộng đồng Cosplay Gia Lai) chia sẻ.

Theo chị Nhi, điểm đặc biệt của cosplay là không có ranh giới về tuổi tác, ngoại hình hay nghề nghiệp. Ai cũng có thể tham gia, miễn là có đam mê. Nhiều bạn trẻ tự thiết kế trang phục, làm đạo cụ, tập luyện diễn xuất để hóa thân chân thật nhất vào nhân vật mình yêu thích.

Mỗi vai diễn đều chứa đựng một câu chuyện, đôi khi là bài học về tình bạn, tình thân, tình yêu, khiến việc nhập vai trở nên nhiều cảm xúc và ý nghĩa hơn.

Kết nối cộng đồng, lan tỏa đam mê

Ngày 26-7 vừa qua, Lễ hội “Music and Cosplay Festival” diễn ra tại số 354 Lê Thánh Tôn (phường Hội Phú) đã trở thành sự kiện “bùng nổ” trong cộng đồng cosplay Gia Lai.

Hàng trăm bạn trẻ hóa thân thành những nhân vật đình đám như: Monkey D. Luffy (Đảo hải tặc), Uzumaki Naruto (Naruto), Saber (Fate/stay night), Hatsune Miku… đã có một ngày hội ngập tràn sắc màu và cảm xúc.

Không chỉ cosplay, sự kiện còn thu hút người tham gia với chuỗi hoạt động thú vị như: mini game, các gian hàng sáng tạo, khu check-in độc đáo và sân khấu EDM sôi động. Điểm nhấn của lễ hội là màn trình diễn pháo hoa và màn nhảy múa tập thể dưới ánh đèn rực rỡ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.

z6858579535078-5bc438c36d345651c13d62294d5a3f42.jpg
Các bạn trẻ cosplay thành nhiều nhân vật khác nhau tại Lễ hội “Music and Cosplay Festival”. Ảnh: Minh Chí

“Được hóa thân vào nhân vật mình yêu thích, giao lưu với những người cùng đam mê khiến em cảm thấy vô cùng phấn khích. Cả ngày hôm đó là một hành trình cảm xúc, vui vẻ, rộn ràng, sôi nổi và đầy ắp những kỷ niệm"-em Đoàn Quốc Toản (xã Tân Sơn) hào hứng chia sẻ.

Toản cũng cho biết thêm, mỗi lần tham gia lễ hội, các thành viên trong nhóm cosplay đều chọn 1 nhân vật khác nhau để hóa thân, từ ca sĩ ảo đến các nhân vật trong game. Đó là cơ hội để mỗi người thể hiện cá tính riêng, được là chính mình trong một thế giới đầy sắc màu.

Chị Trần Vũ Tuệ Như-Giám đốc truyền thông Sự kiện “Music and Cosplay Festival”-cho biết: “Năm nay, số lượng người tham gia tăng đáng kể so với các năm trước. Không chỉ các bạn trẻ ở Gia Lai mà còn có cả những người đến từ Quảng Ngãi, Hà Nội... Thậm chí, những người con của Gia Lai đang sinh sống ở nơi khác cũng trở về để hòa mình vào lễ hội”.

Lễ hội không giới hạn đối tượng tham gia, dù bạn là cosplayer chuyên nghiệp, người yêu thích văn hóa Nhật Bản hay chỉ đơn giản là muốn tận hưởng không khí sôi động, đều có thể tìm thấy niềm vui và cảm hứng tại đây. Bên cạnh cosplay, chương trình còn mang đến không gian âm nhạc EDM, hiệu ứng sân khấu mãn nhãn và những hoạt động mang tính cộng đồng cao.

27a0be74-c8c0-4499-9dc9-29d919c28d92.jpg
Cosplay đang dần trở thành “cầu nối” giữa ước mơ và đời thực của giới trẻ. Ảnh: ĐVCC

Cosplay đang dần trở thành “cầu nối” giữa ước mơ và đời thực của giới trẻ. Dù là ai trong xã hội, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng hay nghệ sĩ, khi khoác lên bộ trang phục cosplay, họ như bước vào một thế giới khác: tự tin hơn, dám thể hiện hơn và gắn kết hơn.

Thông qua cosplay, giới trẻ không chỉ được sáng tạo, hóa thân mà còn có cơ hội kết nối với những người bạn cùng đam mê, cùng sở thích, từ đó xây dựng một cộng đồng gắn bó và giàu năng lượng tích cực.

Cosplay được hình thành vào năm 1970 tại đất nước Nhật Bản. Du nhập vào Việt Nam từ những năm 2000, đến nay, cosplay đã trở thành một trào lưu được giới trẻ Việt Nam yêu thích và không thể thiếu tại các lễ hội, sự kiện văn hóa.

Có thể bạn quan tâm

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn học tập rèn luyện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.