Hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 10-2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Lữ đoàn Pháo binh 40, Tiểu đoàn sửa chữa, Kho Z9, Kho 81 (Quân đoàn 3), Tiểu đoàn căn cứ sân bay Pleiku (Sư đoàn 37) và Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao, nhận chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2023.

Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các đơn vị nhận quân, đại biểu Ban Chỉ huy quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo Trung đoàn bộ binh 991.

Các đơn vị ký kết biên bản hợp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2023. Ảnh: Kim Hồng

Các đơn vị ký kết biên bản hợp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2023. Ảnh: Kim Hồng

Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra biên chế quân nhân dự bị (QNDB), phương tiện kỹ thuật, huấn luyện, diễn tập đạt kết quả tốt. Đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS 17 huyện, thị xã, thành phố hiệp đồng với các đơn vị tổ chức đăng ký, quản lý, xây dựng lực lượng dự bị động viên tăng 2,14%; phương tiện kỹ thuật dự bị tăng 3,17% so với năm 2021, biên chế sắp xếp đủ 100% các đầu mối đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu được giao, tổng số QNDB đã sắp xếp đạt 99,64%.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu rõ những hạn chế trong công tác huy động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023.

Tại hội nghị, các đơn vị nhận nguồn đã ký kết văn bản hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2023 với Bộ CHQS tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.