Hấp dẫn và kịch tính tại giải Futsal tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Futsal tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2019 do Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Gia Lai tổ chức đã khép lại. Giải đấu được đánh giá hấp dẫn, hào hứng với chất lượng chuyên môn cao hơn mọi năm.
Năm nay, giải đấu quy tụ 12 đội bóng trong toàn tỉnh tham gia tranh tài. Theo điều lệ, các đội được chia thành 4 bảng (mỗi bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn tính điểm. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ góp mặt ở vòng tứ kết, 4 đội thắng tứ kết vào bán kết. Ở bán kết, 2 đội thắng tranh ngôi vô địch, 2 đội thua thi đấu trận tranh hạng 3.
Vượt qua các đối thủ, FC Yên Đỗ Gia Lai và FC Bê tông 26 là 2 đại diện cuối cùng góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch. Trên con đường tiến đến chung kết, FC Yên Đỗ Gia Lai đã xuất sắc đánh bại những đối thủ khó chịu như: Khu Kinh tế FC ở tứ kết và sau đó hạ Bệnh viện Mắt SG-GL ở bán kết. Với việc cả 2 đội đều được đánh giá có chuyên môn tốt nên cuộc đối đầu giữa FC Yên Đỗ Gia Lai và FC Bê tông 26 được xem là trận chung kết “trong mơ” của giải. Diễn biến trên sân hấp dẫn khi 2 đội thi đấu ăn miếng trả miếng. Kết quả, sau 40 phút thi đấu, FC Yên Đỗ Gia Lai đã thắng FC Bê tông 26 với tỷ số 2-1.
Cổ động viên được mãn nhãn bởi nhiều pha bóng đẹp tại trận chung kết giữa FC Yên Đỗ Gia Lai và FC Bê tông 26. Ảnh: Hà Phương
Cổ động viên được mãn nhãn bởi nhiều pha bóng đẹp tại trận chung kết giữa FC Yên Đỗ Gia Lai và FC Bê tông 26. Ảnh: Hà Phương
Ngoài chức vô địch, FC Yên Đỗ Gia Lai còn nhận giải cầu thủ đạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất (Nguyễn Trọng Nghĩa), cầu thủ xuất sắc (Vũ Thành Trung).
Năm nay, số lượng 12 đội tranh tài và khoảng cách trình độ chuyên môn được rút ngắn là dấu hiệu tích cực của giải đấu. Nhưng thứ hạng giải năm nay đã thay đổi. Các đội bóng phía sau và những tên tuổi mới có sự tiến bộ để dần “xóa bỏ” khoảng cách chuyên môn so với các tên tuổi lớn. Bằng chứng là ở cả 4 bảng đấu, phải chờ đến lượt cuối, những tấm vé lọt vào tứ kết mới được xác định. 
Vận động viên Nguyễn Văn Thiên- đại diện FC Yên Đỗ Gia Lai cho biết: “Giải lần này chứng tỏ phong trào Futsal phát triển khá tốt. Con số 12 đội tham gia giải là tín hiệu đáng mừng. Hơn nữa, tất cả các đội đều chuẩn bị chu đáo nên khi vào giải, tất cả đều thể hiện trình độ chuyên môn rất cao. Theo tôi, cả 8 đội lọt vào tứ kết đều có trình độ ngang ngửa. Điều này khác rất nhiều so với các lần tổ chức trước đó”.
Ban tổ chức trao cúp vô địch cho FC Yên Đỗ Gia Lai. Ảnh: Hà Phương
Ban tổ chức trao cúp vô địch cho FC Yên Đỗ Gia Lai. Ảnh: Hà Phương
Giải đã khép lại với sự thành công ngoài mong đợi, mỗi trận đấu của giải đều chứng kiến số lượng lớn cổ động viên tham gia cổ vũ. Đặc biệt, trong các trận cầu có sự góp mặt của FC Yên Đỗ Gia Lai, các khán đài hầu như chật kín chỗ ngồi.
Ông Nguyễn Văn Ý- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Gia Lai, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Để nâng cao chất lượng giải đấu ngày càng cao, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ mời thêm các đội bóng ngoài tỉnh tham dự, nhằm mục đích nâng cao trình độ các đội bóng trong tỉnh. Khi tiếp cận với những đội bóng mạnh tầm cỡ khu vực, toàn quốc thì các đội bóng tỉnh nhà mới có dịp học hỏi và phát triển. Giải có sự tham dự của nhiều đội bóng mạnh thì chất lượng cũng được nâng lên. Trên cơ sở đó, thúc đẩy phong trào Futsal tỉnh nhà, nâng cao chất lượng trong tập luyện và thi đấu Futsal của các đội bóng trong tỉnh”.

Giải năm nay do Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Gia Lai tổ chức với sự tham gia tranh tài của 12 đội bóng: Bê tông 26, Khu Kinh tế FC, Sê San Kon Tum (bảng A); Phúc Nguyên, Thành Tâm FC, DVCĐ Huy Hoàng FC (bảng B); Ken FC, Bệnh viện Mắt SG-GL, TTVHTT-TT Pleiku (bảng C); Quốc Sport, Hoàng Giang FC, Yên Đỗ Gia Lai (bảng D).

Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null