Hàng triệu người Trung Quốc khánh kiệt vì cho vay trực tuyến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành công nghiệp cho vay trực tuyến trị giá 30 tỷ USD tại Trung Quốc sụp đổ, đẩy tới 2,7 triệu người lâm vào cảnh trắng tay, kiệt quệ.
Theo South China Morning Post, sự sụp đổ của các nền tảng cho vay trực tuyến tại Trung Quốc - từng một thời được ca ngợi là mô mình mới, có khả năng thay đổi ngành công nghiệp tài chính nước này - đã đẩy hàng triệu nạn nhân vào cảnh khốn cùng. 
Một trong số đó là bà Bao Jiaqi, 71 tuổi, cựu công nhân ở Thượng Hải. Năm 2016, ông đổ toàn bộ số tiền tiết kiêm 300.000 NDT (42.900 USD) vào một nền tảng cho vay trực tuyến cho tên Xinming Finance. 
Tuy nhiên, Xinming Finance phá sản vào năm 2017. Suốt 2 năm qua, bà lão 71 tuổi tìm đủ mọi cách đòi lại tiền trong vô vọng. Cùng với bà, hơn 400 nạn nhân khác cũng mất trắng 1,2 tỷ NDT (171,8 triệu USD) vì lỡ tin vào lời hứa lãi cao của Xinming Finance.
 
Chính quyền Trung Quốc quyết tâm "khai tử" hoạt động cho vay trực tuyến. Ảnh: Reuters.
“Đây quả là một trải nghiệm xương máu… Mô hình kinh doanh đó từng được chính phủ ủng hộ, nhưng giờ dân thường chúng tôi phải gánh chịu hậu quả”, bà Bao đau đớn nói.
Bi kịch của bà Bao là hệ quả điển hình của tình trạng bùng nổ cho vay trực tuyến (cho vay ngang hàng) tại Trung Quốc. Các nền tảng cho vay trực tuyến mọc lên như nấm tại nước này từ năm 2012.
Chúng huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân, cam kết trả lãi cao, và cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ vay tiền. Đây là các đối tượng khó có thể vay tiền từ ngân hàng truyền thống. 
Khi đó, cho vay trực tuyến được coi là biện pháp hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, mô hình này sớm rơi vào khủng hoảng do tình trạng quản lý yếu kém và các hành vi lừa đảo tràn lan.  
Thống kê cho thấy tính đến tháng 9/2019, khoảng 6.000 công ty cho vay trực tuyến tại Trung Quốc đã vỡ nợ. Tổng cộng 2,7 triệu nạn nhân - đã chi khoảng 30,6 tỷ USD cho các nền tảng này - bị mắc kẹt, rơi vào tình trạng trắng tay, khánh kiệt. 
 
Hoạt động cho vay trực tuyến từng bùng nổ tại Trung Quốc từ năm 2012. Ảnh: Reuters.
Trong quý IV/2019, chính quyền các tỉnh Hồ Nam và Hà Bắc ra lệnh cấm cửa các nền tảng cho vay trực tuyến. Theo kế hoạch của chính quyền Trung Quốc, phần lớn công ty cho vay trực tuyến sẽ bị đóng cửa. Chỉ một số ít có vốn lớn sẽ được giữ lại, chuyển đổi thành công ty cho vay tiêu dùng. 
Tính đến cuối tháng 10/2019, chỉ còn khoảng 427 nền tảng cho vay trực tuyến còn hoạt động tại Trung Quốc. Ông Wang Xiaoliang, một nạn nhân ở Thượng Hải, cho biết các nhà đầu tư nhỏ từng hi vọng chính quyền Trung Quốc sẽ can thiệp để họ lấy lại tiền. 
Nhưng phần lớn đều thất vọng vì chính phủ không giải cứu các nhà đầu tư nhỏ. "Thật bất công khi các nhà đầu tư nhỏ phải chịu toàn bộ thiệt hại", ông Wang, người mất 200.000 NDT (28.600 USD) vào tay một công ty - bức xúc nói.  
Với chính sách mới của chính quyền Trung Quốc, hầu như chắc chắn ngành công nghiệp cho vay trực tuyến tại nước này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Trong vụ Xinming Finance, một số thành viên công ty này bị truy tố ở Thượng Hải. 
Nhưng các nạn nhân như bà Bao không được đền bù. "Chúng tôi đã tham lam vì công ty này cam kết trả lãi cao. Nhưng chúng tôi đầu tư cũng chỉ vì tin tưởng vào định hướng của chính phủ", bà than thở. 
An Chi (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

(GLO)- Ngày 12-5, tại trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Pưh đã tiến hành giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho 15 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, với tổng số tiền 710 triệu đồng.

null