Hàng trăm ha lúa Đông Xuân thiếu nước tưới cục bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, thời tiết nắng nóng khiến mực nước tại các sông suối, ao hồ giảm nhanh. Theo đó, hàng trăm ha lúa nước vụ Đông Xuân 2022-2023 đang trong giai đoạn làm đòng bị thiếu nước tưới cục bộ dẫn đến năng suất giảm hoặc mất trắng.

Đồng khô, lúa khát nước tưới

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, toàn tỉnh gieo trồng hơn 77.079,9 ha cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023, riêng lúa nước khoảng 26.815,6 ha, đạt 103% kế hoạch. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có khoảng 524,75 ha cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 bị thiệt hại do thiếu nước tưới cục bộ, trong đó có 496,65 ha lúa nước (thiệt hại trên 70% khoảng 308 ha, thiệt hại 30-70% khoảng 188 ha).

Ông Thăn (thôn 8, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) chia sẻ: Không chỉ 3 sào lúa của gia đình ông mà ruộng lúa nước của nhiều hộ dân trong thôn cũng bị thiếu nước tưới cục bộ. “Với 3 sào lúa, tôi đầu tư mất gần 4 triệu đồng nhưng thu về không được là bao. Việc thiếu ăn trong thời gian tới là khó tránh khỏi”-ông Thăn rầu rĩ nói.

Một đập dâng tại xã An Phú (TP. Pleiku) đã khô cạn. Ảnh: Nguyễn Diệp

Một đập dâng tại xã An Phú (TP. Pleiku) đã khô cạn. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Khuên (làng Phạm Klăh, xã Bar Măih, huyện Chư Sê) cho biết: “3 sào lúa của gia đình tôi đầu tư hết hơn 3 triệu đồng. Hiện tôi đang cố vét nước ở dưới lòng suối Ia Pết để bơm tưới, đồng thời chi thêm gần 800 ngàn đồng tiền dầu nhưng không biết từ nay đến cuối vụ có thu hoạch được không”.

Hiện nay, hiện tượng thiếu nước tưới cục bộ trên cây lúa đang diễn ra gay gắt tại một số địa phương như: Mang Yang 15,85 ha, Chư Prông khoảng 31,82 ha, Krông Pa 3,1 ha...

Tìm giải pháp khắc phục thiệt hại

Theo ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa: Diện tích lúa nước thiếu nước tưới cục bộ chủ yếu tại các xã: Ia Băng, A Dơk, Glar, Ia Pết… Nguyên nhân là do không có công trình thủy lợi, chủ yếu dựa vào nguồn nước mạch. Đặc biệt, năm nay, thời tiết bất thường dẫn đến thiếu nước tưới cục bộ. Ban Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 của huyện đã phân công các thành viên phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hạn cục bộ; thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện, xã thống kê diện tích thiệt hại đề xuất hỗ trợ cho người dân theo quy định.

Người dân xã An Phú (TP. Pleiku) thu hoạch sớm diện tích lúa thiếu nước tưới. Ảnh: Nguyễn Diệp

Người dân xã An Phú (TP. Pleiku) thu hoạch sớm diện tích lúa thiếu nước tưới. Ảnh: Nguyễn Diệp

Còn ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông thì cho biết: Thời tiết đang vào cao điểm của mùa khô, nguồn nước trên các suối, khe cạn đã ngừng chảy dẫn đến thiếu nước cục bộ trên diện tích lúa gieo sạ muộn đang giai đoạn ngậm sữa, chủ yếu tại các xã không có công trình thủy lợi như: Ia Băng, Thăng Hưng, Ia Me, Ia Drăng, Ia Bang.

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đang phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động người dân huy động lực lượng, phương tiện, nhiên liệu, máy móc hỗ trợ người dân bơm nước từ các giếng, ao, hồ (nếu còn nước) để tưới; phối hợp với các công ty sản xuất nông nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tưới luân phiên, hạn chế tranh chấp nguồn nước giữa cây lúa và cây công nghiệp dài ngày.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thanh Bình-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi-cho biết: Ngay từ đầu vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản khuyến cáo người dân gieo sạ sớm, không sản xuất ở những khu vực thường xuyên bị hạn hoặc ở xa nguồn nước tưới nhằm giảm thiệt hại do hạn cục bộ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phòng-chống hạn vụ Đông Xuân 2022-2023 phù hợp với thực tế của địa phương.

Tuy nhiên, diễn biến thời tiết khó lường đã làm hàng trăm ha lúa nước gieo sạ muộn tại một số huyện như: Chư Sê, Đak Đoa, Chư Prông… thiếu nước tưới cục bộ, gây thiệt hại cho người dân. Hiện nay, các địa phương đang tuyên truyền, vận động người dân nạo vét kênh mương, đào giếng tưới luân phiên, tích cực chăm sóc những diện tích bị ảnh hưởng bởi nắng hạn hoặc thiệt hại nhẹ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null