Hân hoan đón Giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đồng bào theo đạo Tin lành và Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang hân hoan chuẩn bị các hoạt động mừng đón Giáng sinh. Dịp này, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành chức năng trong tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào theo đạo vui đón Giáng sinh.
Mục sư Huỳnh Duy Linh-Trưởng ban Đại diện Tin lành tỉnh (thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam) phấn khởi cho biết: “Trong năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến hoạt động của Hội thánh, tạo điều kiện để Hội thánh tấn phong thêm 11 mục sư. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 34 mục sư thực thụ và 35 mục sư nhiệm chức. Toàn tỉnh hiện có 64 chi hội và 270 điểm nhóm tại các địa phương, tạo điều kiện cho giáo dân sinh hoạt thuận lợi hơn. Ban đại diện Tin lành tỉnh luôn nhắc nhở các chi hội sinh hoạt theo đúng Hiến chương của Hội thánh và quy định của pháp luật. Nhân dịp Giáng sinh 2018, chính quyền, MTTQ và ban, ngành liên quan đã đến thăm, tặng quà các nhà thờ và các chi hội, điểm nhóm, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào có đạo nên bà con giáo dân và tín hữu rất phấn khởi”.
Một cửa hàng bán đồ trang trí giáng sinh ở TP. Pleiku. Ảnh: T.N
Một cửa hàng bán đồ trang trí giáng sinh ở TP. Pleiku. Ảnh: T.N
Trên địa bàn tỉnh có 2 nhà thờ Tin lành vùng đồng bào Jrai vừa khánh thành đưa vào phục vụ sinh hoạt cho bà con theo đạo trước mùa Noel này, đó là nhà thờ chi hội buôn Bia A (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) và chi hội Plei Kẽn (xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Đến nay, toàn tỉnh có gần 30 chi hội đã có nhà thờ và 4 chi hội đang xây dựng nhà thờ. Ông Siu Tring-Thư ký chi hội Plei Kẽn-chia sẻ: “Chi hội đã xây dựng nhà thờ rộng hơn 700 m2 tạo thuận lợi cho việc sinh hoạt của hơn 2.300 tín hữu đang sinh sống tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ia Le, giúp đồng bào theo đạo tổ chức đón Noel vui hơn mọi năm”.
Bên cạnh đó, tại các vùng đồng bào theo đạo Công giáo, không khí đón giáng sinh cũng rất hân hoan. Giáo xứ Lệ Chí (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) có đông giáo dân đến nhà thờ phụ giúp dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, làm hang đá và trang trí lễ đài, tập văn nghệ mừng giáng sinh. Nhiều năm qua, giáo dân trong giáo xứ luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo làm ăn đảm bảo cuộc sống gia đình ổn định, tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào do địa phương triển khai. Ông Mai Văn Hải-Trưởng ban Chức việc Giáo xứ Lệ Chí-cho biết: “Giáo xứ hiện có gần 3.000 giáo dân sinh hoạt. Địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện cho nhà thờ và sinh hoạt đạo của bà con giáo dân”.
Một cửa hàng bán đồ trang trí giáng sinh ở TP. Pleiku. Ảnh: T.N
Một cửa hàng bán đồ trang trí giáng sinh ở TP. Pleiku. Ảnh: T.N

Đồng bào theo đạo Tin lành và Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang hân hoan chuẩn bị các hoạt động mừng đón Giáng sinh. Dịp này, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành chức năng trong tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào theo đạo vui đón Giáng sinh.

 Tại TP. Pleiku, những ngày qua, các nhà thờ đều đã chuẩn bị để đón Giáng sinh. Giáo dân Nguyễn Thị Kim Tuyến (tổ 12, phường Phù Đổng) cho biết: “Trong tháng 12 này, gia đình Công giáo dành nhiều thời gian hơn để tham gia sinh hoạt đạo tại nhà thờ. Riêng chị em phụ nữ ngoài việc chăm lo tại gia đình còn đến giúp nhà thờ các công việc chuẩn bị đón Giáng sinh và năm mới”. Trong khi đó, giáo dân Ksor Am (làng Chuet Ngol, xã Chư Á) cho hay: “Năm nay, sản xuất của dân làng mình thuận lợi nên bà con đón Noel sẽ vui hơn năm trước. Mấy hôm trước, thanh niên các làng đi chặt tre, mua đèn trang trí, chuẩn bị vật liệu và cây cảnh đem về nhà thờ để làm hang đá và tiểu cảnh đón mừng Chúa giáng sinh”.
 Trao đổi với P.V, Linh mục Đinh Quang Vinh-Trưởng Giáo hạt Pleiku-cho biết: Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp chính quyền và ban, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ và bà con giáo dân trong sinh hoạt tôn giáo cũng như trong dịp đón Giáng sinh. Đến nay, các giáo xứ, các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong toàn Giáo hạt đã sẵn sàng cho lễ Giáng sinh vào tối 24 và ngày 25-12. “Gắn với thực hiện chủ đề Giáng sinh 2018 của Giáo hội đề ra là hướng về các gia đình khó khăn, tôi và các linh mục trong Giáo hạt động viên, nhắc nhở bà con giáo dân tịnh tâm, chuẩn bị tinh thần thật tốt đón Giáng sinh vui vẻ, tiết kiệm để mùa Giáng sinh thật sự bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của hồng ân Thiên Chúa”.  
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

null