Glar quan tâm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Để giúp người dân phát triển kinh tế, xã Glar (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp lồng ghép các chương trình MTQG, liên kết sản xuất và đào tạo nghề, tiếp cận vay các nguồn vốn..

Xã Glar có 9 thôn, với 2.428 hộ dân, 9.850 nhân khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tỷ lệ 98% dân số toàn xã. Người dân trong xã sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp với những loại cây trồng chính như: gần 2.000 ha cà phê, 809 ha lúa (lúa vụ Đông Xuân 189 ha, lúa vụ mùa 620 ha), 103 ha cây ăn quả, 253 ha cao su và một số cây trồng khác; phát triển chăn nuôi với khoảng 2.200 con bò, hơn 3.600 con heo, gần 300 con dê và trên 10.000 con gia cầm...

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Glar hỗ trợ xây cho nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Blỗh (hàng đầu thứ 4 từ phải sang). Ảnh: Lê Nam

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Glar hỗ trợ xây cho nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Blỗh (hàng đầu thứ 4 từ phải sang). Ảnh: Lê Nam

Để giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công thành viên phụ trách giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Đồng thời, UBND xã đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 6 hộ nghèo vay 280 triệu đồng, 14 hộ cận nghèo được vay 650 triệu đồng để sản xuất; hỗ trợ 2 con heo giống nhằm sinh kế cho hộ nghèo; Phối hợp với trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện mở 3 lớp nghề (Hàn, chăn nuôi, may) với 100 học viên; phối hợp Trường Cao đẳng nghề Gia Lai, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh mở phiên giao dịch việc làm và có 250 người tham dự buổi tư vấn, sau đó có 2 em đăng ký học Điều dưỡng, 7 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo đăng ký tìm việc làm; giải quyết kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo (cấp thẻ BHYT, chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập...); hỗ trợ xóa 3 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở…

Năm nay gia đình ông Blỗh-làng Groi Wêt được đón Tết trong căn nhà mới như một giấc mơ vậy. Ông Blỗh-cho hay: Trước đây, căn nhà nhỏ của gia đình xuống cấp, thường xuyên bị dột nước vào những ngày mưa, nhưng do thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn nên việc xây nhà đối với gia đình bà chỉ là mơ ước. Cuối năm 2023, gia đình được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ xây cho nhà “Đại đoàn kết”. Căn nhà có diện tích xây dựng hơn 32m2 với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng. “Gia đình được quỹ “Vì người nghèo” huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, cộng với khoản tiền gia đình dành dụm, mượn người thân được 30 triệu đồng và bà con trong làng phụ giúp ngày công, gia đình bà đã có căn nhà vững chãi để an cư”-ông Blỗh vui vẻ nói.

Ông Uê tưới nước cho diện tích cà phê của gia đình mình. Ảnh: Lê Nam

Ông Uê tưới nước cho diện tích cà phê của gia đình mình. Ảnh: Lê Nam

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban nhân dân thôn, Mặt trận, các Hội, đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực phát triển sản xuất. Đồng thời, vận động người dân liên kết với các hợp tác xã trên địa bàn để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Hiện nay, trên địa bàn xã có 4 hợp tác xã (HTX), gồm: HTX Nông nghiệp Glar; HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh; HTX Chanh leo HAPACO, HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm Glar. Ông Uê-Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Glar-cho hay: “Hiện tại, HTX đang liên kết với 100 hộ dân, sản xuất 195 ha cà phê theo tiêu chuẩn 4C ở xã Glar. Chúng tôi đã liên kết với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp sản xuất cà phê 4C từ năm 2015. Khi liên kết, bà con nông dân được hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc cà phê. Sản xuất cà phê 4C theo bộ quy tắc kỹ thuật hướng dẫn, năng suất đạt 4-5 tấn nhân/ha, còn làm theo phương pháp cũ chỉ khoảng 2-3 tấn. Đặc biệt, khi thu mua, Công ty có cộng thưởng cao hơn giá thị trường khoảng 100-300 đồng/kg nhân”.

HTX Nông nghiệp Glar liên kết với người dân và Công ty TNHH Vĩnh Hiệp sản xuất cà phê 4C. Ảnh: Lê Nam

HTX Nông nghiệp Glar liên kết với người dân và Công ty TNHH Vĩnh Hiệp sản xuất cà phê 4C. Ảnh: Lê Nam

Còn Ông Lê Hữu Anh-Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh-cho hay: để giúp các thành viên HTX và người dân xã Glar, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy sản xuất cà phê sạch bền vững, canh tác lúa nước, chanh dây theo hướng hữu cơ, HTX đã hướng dẫn người dân sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh và các chế phẩm sinh học nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế. Qua 3 năm triển khai, HTX đang liên kết với gần 500 hộ dân (trên 90% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số). Quy trình canh tác kỹ càng theo định hướng sản xuất hữu cơ, nông nghiệp xanh, sạch đã giúp người dân giảm chi phí đầu tư 10-15 triệu đồng/ha. Chúng tôi hướng tới sẽ nhân rộng mô hình trên địa bàn xã Glar và các xã lân cận để để dần thay đổi tư duy của người sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, chế biến cà phê chất lượng cao, tăng tính cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.

Người dân xã Glar thu hoạch lúa vụ mùa 2023. Ảnh: Lê Nam

Người dân xã Glar thu hoạch lúa vụ mùa 2023. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Sing-Chủ tịch UBND xã Glar-cho biết: Thời gian qua, Cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, Hội đoàn thể của xã đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, tập trung thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ điều kiện sản xuất cho người nghèo, cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo; đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chuyển đổi cây trồng, tái canh cà phê; thực hiện tốt cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, kết nối tiêu thụ sản phẩm…“Đầu năm 2023, toàn xã có 105 hộ nghèo (chiếm 4,37%), 149 hộ cận nghèo (chiếm 6,2%). Đến cuối năm 2023, toàn xã đã có 18 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, giảm hộ nghèo toàn xã xuống còn 87 hộ (chiếm 3,58%), hộ cận nghèo là 150 hộ (chiếm 6,18%). Xã phấn đấu năm 2024 sẽ cố gắng giảm thêm 38 hộ nghèo theo chỉ tiêu UBND huyện giao”-ông Sing thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

KỲ CUỐI: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

E-magazine Kỳ cuối: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

(GLO)- Quê hương Gia Lai ngày càng khởi sắc bởi có sự chung tay, góp sức của những người đi xây dựng kinh tế mới. Trong số đó, rất nhiều người trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc.

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

KỲ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

E-magazine Kỳ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

(GLO)- Sau giải phóng, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, nhiều người đã rời quê cũ, mang theo sức trẻ và khát vọng chinh phục vùng đất lạ. Những vùng đồi hoang hóa, “rừng thiêng nước độc” dần được khai phá, hình thành các khu dân cư và vùng sản xuất mới.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null