An Khê “tiếp sức” hộ nghèo phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 (hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, từ đầu năm đến nay, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ bò sinh sản cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đây là nguồn sinh kế giúp các hộ dân có điều kiện phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập.

Trong 2 năm (2022-2023), tổng nguồn vốn được phân bổ để thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 trên địa bàn thị xã An Khê là hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022, thị xã đã phân bổ 274 triệu đồng mua 18 con bò sinh sản để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Cửu An (8 con), phường An Phước (5 con) và phường Ngô Mây (5 con).

Năm 2023, thị xã tiếp tục phân bổ 734 triệu đồng mua 38 con bò sinh sản cấp cho các hộ thuộc 10 xã, phường trên địa bàn.

Hộ nghèo xã Cửu An được hỗ trợ bò sinh sản từ Tiểu dự án 1- Dự án 3. Ảnh: Nguyễn Diệp

Hộ nghèo xã Cửu An được hỗ trợ bò sinh sản từ Tiểu dự án 1- Dự án 3. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tại xã Cửu An, ngay từ đầu năm, UBND xã đã tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để lập danh sách hỗ trợ. Cùng với đó, xã thành lập tổ vận động mua bò sinh sản; mời các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã kiểm tra, giám sát trước khi cấp bò cho các hộ. Việc trao bò được tiến hành theo hình thức đánh số bốc thăm để đảm bảo sự công bằng.

Bà Trương Thị Bích Thủy (thôn An Điền Nam, xã Cửu An) chia sẻ: Gia đình bà thuộc diện hộ cận nghèo. Do không có đất sản xuất nên cuộc sống gặp khó khăn. Hàng ngày, bà phải làm thuê để có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống. Năm nay, bà được hỗ trợ 1 con bò lai. Sau khi nhận bò, bà đã xây dựng chuồng, trồng cỏ voi, mua rơm về tích trữ để chăm sóc thật tốt.

“Đây là tài sản có giá trị lớn của gia đình. Tôi sẽ chăn nuôi bò theo sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn”-bà Thủy nói.

Tại xã Cửu An, tổ quản lý cộng đồng có nhiệm vụ huy động mọi nguồn lực để trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo của 3 thôn (gồm An Điền Nam, An Điền Bắc, An Bình) phát triển kinh tế gia đình.

Ông Tô Quang Chung-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Bình-cho biết: “Tôi là Tổ trưởng tổ quản lý cộng đồng. Để giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Tiểu dự án 1 đến từng hộ nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các hộ giám sát lẫn nhau trong quá trình chăm sóc vật nuôi. Ngoài ra, các thành viên trong tổ phân công nhau đến từng gia đình vận động bà con trồng thêm cỏ voi, tạo nguồn thức ăn tại chỗ cho bò”.

Theo bà Nguyễn Thị Phúc-Chủ tịch UBND xã Cửu An: Trong 2 năm (2022 và 2023), từ nguồn hỗ trợ của Tiểu dự án 1, xã đã hỗ trợ 16 con bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển chăn nuôi. Đặc biệt, xã chọn giống bò tại chỗ chứ không phải mua từ nơi khác và được tiêm phòng các loại vắc xin đầy đủ.

“Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã thường xuyên phân công các thành viên phối hợp với trưởng thôn giám sát chặt chẽ, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời, đề nghị bà con cam kết chăm sóc thật tốt để bò sinh sản”-Chủ tịch UBND xã Cửu An cho hay.

Trao đổi với P.V, ông Đặng Quốc Hoài Huy-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho biết: Thời gian qua, UBND thị xã đã chỉ đạo các xã, phường triển khai thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ bò sinh sản, tạo động lực để hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế.

Dù vậy, quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn như hộ nghèo là người cao tuổi, gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động. Bên cạnh đó, một số hộ nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước và một số hộ thiếu đất ở, đất sản xuất…

“Thời gian tới, các xã, phường cần tiếp tục rà soát, đánh giá các mô hình giảm nghèo bền vững để phổ biến nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả và sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng”-ông Huy nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null