Giải "cơn khát" cho cánh đồng Ya Chor

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau bao năm mong đợi, công trình kênh thủy lợi làng Ó (xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cũng đã được triển khai xây dựng và đang dần hoàn thiện. Công trình được kỳ vọng sẽ giải cơn khát cho cánh đồng Ya Chor và cấp nước tưới cho cây trồng trên địa bàn xã.
Ông Rơ Châm A Lối-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao-cho hay: Từ lâu, người dân rất mong mỏi công trình này. Cánh đồng Ya Chor rộng hơn 100 ha nhưng trước đây chỉ canh tác lúa 1 vụ vì thiếu nước tưới. Mãi đến năm 2018, dự án kênh thủy lợi làng Ó được triển khai với tổng chiều dài hơn 7 km. Bà con nông dân trong xã rất mừng.
Công trình có quy mô cấp IV, tổng kinh phí đầu tư 18 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Grai làm chủ đầu tư. Công trình lấy nước từ kênh chính hồ chứa nước Biển Hồ (TP. Pleiku) và cung cấp nước tưới cho 250 ha cây trồng, trong đó có 100 ha lúa 2 vụ ở cánh đồng Ya Chor, còn lại 150 ha cà phê, hồ tiêu.
Sáng sớm, chị Rơ Châm Hik (làng Jek) đã có mặt tại cánh đồng Ya Chor để làm cỏ lúa. Gia đình chị có hơn 1 sào đất tại cánh đồng này. Cũng như nhiều hộ dân khác trong làng, bao năm qua, gia đình chị chỉ trồng lúa 1 vụ  kéo dài 6 tháng.
Chị Hik chia sẻ: “Năm nào mưa nhiều, cây lúa phát triển tốt thì mình thu khoảng 8 bao. Tuy nhiên, có năm chỉ được 3 bao. Năm ngoái, mình bỏ đất trống cả năm nên cỏ mọc um tùm. Năm nay thấy tiếc nên tiếp tục gieo trồng nhưng mưa ít quá, thiếu nước tưới nên lúa rất xấu”.
Nhìn đám ruộng phát triển không đều, chị Hik thở dài. Ảnh: Phương Dung
Chị Rơ Châm Hik (làng Jek, xã Ia Sao) bên ruộng lúa phát triển không đều do thiếu nước tưới. Ảnh: Phương Dung
Còn gia đình chị Rơ Châm Mé (làng Ó) có tới 6 đám ruộng tại cánh đồng Ya Chor nhưng năm nào cũng phải mua thêm gạo. Chỉ tay về từng đám ruộng nhấp nhô phía trước, chị Mé giải thích: “Thiếu nước tưới nên năng suất cây trồng không cao. Mới thời điểm này mà 2 đám ruộng đã bị vàng úa, khô héo hết rồi. Mình chỉ hy vọng vào mấy đám còn lại ở dưới trũng thôi”.
Chị cho biết thêm, bình quân mỗi năm, gia định chị thu 7-8 bao lúa/đám ruộng. Tuy nhiên, năm nay năng suất có khả năng sụt giảm vì lượng mưa ít. “Mình thấy ở nhiều nơi có hệ thống kênh mương dẫn nước về cánh đồng, bà con có thể canh tác lúa quanh năm. Còn ở đây chưa có kênh mương nên người dân trong làng đều trông ngóng kênh thủy lợi sớm đưa vào sử dụng”-chị Mé bày tỏ.
Riêng gia đình anh Rơ Châm Hiếu (làng Ó) là một trong số ít hộ dân có thể canh tác lúa 2 vụ nhờ chủ động nguồn nước từ hồ tự đào ngay bên cạnh 3 đám ruộng. Anh Hiếu cho biết: Hồ chứa nước được đào cách đây gần 10 năm nhằm mục đích cung cấp nước tưới cho 400 cây cà phê ngay phía trên. Về sau, anh sử dụng nước từ hồ dẫn vào ruộng lúa. Nhờ đó có thể canh tác lúa 2 vụ.
Anh Rơ Châm Hiếu (làng Ó) bên hệ thống kênh thủy lợi đi qua vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Phương Dung
Anh Rơ Châm Hiếu (làng Ó, xã Ia Sao) bên hệ thống kênh thủy lợi đi qua vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Phương Dung
Trao đổi với P.V, bà Bùi Thu Hằng-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Sao-thông tin: Toàn xã có 2.469 ha cây trồng, trong đó có 2.387 ha cà phê, còn lại là hồ tiêu, bời lời, lúa. Cũng theo bà Hằng, trong vụ mùa, bà con nông dân gieo trồng khoảng 270 ha lúa. Tuy nhiên, vụ Đông Xuân chỉ còn 120 ha. Nguyên nhân do không có công trình thủy lợi, thiếu nước tưới. Do đó, dự án kênh thủy lợi làng Ó hoàn thành sẽ giải được bài toán nguồn nước sản xuất đã tồn tại nhiều năm qua.
Vì mong đợi công trình từ rất lâu nên hơn 100 hộ dân trong xã đã tự nguyện chặt bỏ cây trồng hiến đất phục vụ xây dựng tuyến kênh này. “Mình chặt bỏ khoảng 40 cây cà phê hiến đất làm kênh mương. Mỗi người góp một ít để kênh mương sớm hoàn thiện, bà con đều được hưởng lợi”-anh Hiếu chia sẻ.
PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.