Gia Lai ưu tiên các dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo đánh giá, ngành chăn nuôi của tỉnh đang phát triển nhanh nhưng còn thiếu tính bền vững, nhất là nguồn thức ăn chăn nuôi công nghiệp còn phụ thuộc vào bên ngoài.

Do đó, tỉnh đang tích cực kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn.

Hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi

Gia Lai hiện có hơn 14 ngàn con trâu, hơn 468 ngàn con bò, 791 ngàn con heo, hơn 128 ngàn con dê, hơn 7,4 triệu con gia cầm, 98.500 đàn ong và 1.366 nhà nuôi yến. Tỷ lệ chăn nuôi theo hình thức công nghiệp, trang trại chiếm hơn 36%. Giá trị chăn nuôi ước đạt 6.420 tỷ đồng, chiếm 19,13% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Đến nay, tỉnh thu hút được 210 dự án chăn nuôi với tổng diện tích hơn 9 ngàn ha, tổng vốn đầu tư 36 ngàn tỷ đồng. Trong đó, 92 dự án đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, 118 dự án đang chờ được chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện 34 dự án đã đi vào hoạt động với 68 ngàn con bò, 350 ngàn con heo.

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh chăm sóc đàn heo giống. Ảnh: Lê Nam

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh chăm sóc đàn heo giống. Ảnh: Lê Nam

Trang trại chăn nuôi của gia đình ông Trần Mười (thôn An Thuận, xã Cư An, huyện Đak Pơ) có quy mô 200 con heo nái, khoảng 2 ngàn con heo thịt và 250 con bò. Ông Mười cho biết: “Khi bò và heo nái đẻ, tôi không bán con giống mà để lại nuôi bán thương phẩm. Ngoài sử dụng thức ăn viên tổng hợp cho heo, bò thì tôi còn trồng 40 ha bắp, mì và cỏ để phục vụ chăn nuôi. Bình quân mỗi tháng, tôi xuất chuồng khoảng 150-180 con heo thịt. Chăn nuôi theo hướng này có ưu điểm là kiểm soát con giống sạch bệnh. Bên cạnh đó, việc chăn nuôi trong một khuôn viên khép kín, xa khu dân cư giúp kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí đầu tư, trang trại mang lại lợi nhuận khoảng 3 tỷ đồng”.

Hiện nay, gia đình bà Hoàng Thị Nha (thôn Tân Thủy, xã Ia Vê, huyện Chư Prông) nuôi 4 con heo nái, 30-40 con heo thịt và trên 150 con gà. Khi heo nái sinh sản, bà chọn những con đẹp để lại gây nái, còn lại nuôi bán thương phẩm. Heo nuôi đến khi đạt trọng lượng 70-100 kg/con là có thể xuất bán. Gà cũng nuôi khoảng 4-5 tháng là xuất chuồng.

“Để đảm bảo chăn nuôi hiệu quả và phòng-chống dịch bệnh, tôi đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại được chia thành nhiều khu vực gồm: khu nuôi heo nái, khu nuôi heo con, khu nuôi heo thương phẩm và khu nuôi gia cầm. Ngoài thức ăn công nghiệp, tôi còn sử dụng cám gạo, bắp, rau củ quả nên giảm được chi phí đầu tư. Mỗi năm, gia đình xuất ra thị trường khoảng 400-500 con gà, trên 100 con heo. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình thu lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng”-bà Nha cho biết thêm.

Giải pháp phát triển bền vững

Bà Vũ Thị An Châu-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh-cho biết: Gia Lai có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên, nguồn thức ăn chăn nuôi công nghiệp còn phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Hiện nay, tỉnh mới chỉ có 1 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với công suất 700 tấn/năm. Thức ăn công nghiệp cung cấp cho chăn nuôi chủ yếu được nhập từ các nhà máy chế biến ngoài tỉnh. Để giải bài toán về nguồn thức ăn chăn nuôi, tỉnh đang tiếp tục tạo cơ chế, chính sách phù hợp để ưu tiên thu hút nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Người dân huyện Krông Pa chăn nuôi bò vỗ béo. Ảnh: L.N

Người dân huyện Krông Pa chăn nuôi bò vỗ béo. Ảnh: L.N

Ông Nguyễn Kiệt-Tổng Giám đốc Chi nhánh miền Trung (Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Fago) cho biết: Hiện nay, Công ty đã triển khai đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tại tỉnh Bình Định. Nhà máy có công suất 200-300 ngàn tấn sản phẩm/năm. Đầu tháng 6-2024, nhà máy sẽ bắt đầu đi vào hoạt động với dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ Đức, Mỹ và Trung Quốc. Hiện tại, Công ty đã đầu tư trại heo giống Faco tại xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) với quy mô 1.200 heo nái và 8.000 con heo thịt. Thời gian tới, Công ty sẽ cung ứng thức ăn chăn nuôi cho các doanh nghiệp, trang trại để ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững.

Theo kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt khoảng 9.821 tỷ đồng; quy mô, tỷ trọng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi theo hướng công nghiệp, hữu cơ đạt 40%; số trang trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải đạt 80%; 50% cơ sở chăn nuôi quy mô lớn được công nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; tỷ lệ đàn bò lai của tỉnh đạt ít nhất 60%; có các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đáp ứng được 20% nhu cầu chăn nuôi. Đến năm 2030, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt khoảng 14.800 tỷ đồng; quy mô, tỷ trọng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi theo hướng công nghiệp, hữu cơ đạt 60%; 100% trang trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải; 90% cơ sở chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh được công nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; tỷ lệ đàn bò lai đạt 80%; có các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đáp ứng được 50% nhu cầu chăn nuôi. Đồng thời, tỉnh sẽ quy hoạch xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung tại các địa phương. Cụ thể: vùng chăn nuôi heo tập trung tại huyện Mang Yang, Ia Pa, Phú Thiện, Chư Pưh, Chư Prông, Kbang; vùng chăn nuôi bò tập trung tại huyện Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Krông Pa, Chư Prông, Kbang; vùng chăn nuôi gia cầm tập trung tại huyện Đak Đoa, Chư Sê, Ia Grai, Kbang.

Trao đổi với P.V, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là khuyến khích người chăn nuôi tận dụng các loại phế phụ phẩm trong nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc, giảm sử dụng thức ăn công nghiệp nhằm hạ giá thành sản xuất; đẩy mạnh công tác phòng-chống dịch bệnh động vật và thường xuyên khuyến cáo chăn nuôi an toàn sinh học, phòng-chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá, sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi giả, không đảm bảo chất lượng; thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tự động, thông minh và hỗ trợ, dẫn dắt người chăn nuôi sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, tỉnh tiếp tục tạo cơ chế, chính sách phù hợp để ưu tiên thu hút nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, hiện đại, xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và các dự án xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm từ chăn nuôi.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

null