Gia Lai: Trồng cây hoa anh đào tại Bảo tàng tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-5, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Giao lưu Nhật-Việt, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị quốc tế tổ chức lễ trồng cây hoa anh đào tại Khu vực Bảo tàng tỉnh.

Dự lễ trồng cây có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Shimonishi Kiyoshi; Giám đốc Trung tâm Giao lưu Nhật-Việt tại Việt Nam Sho Shiratori cùng đại diện một số sở, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng với phía nhật bản thực hiện xong nghi thức trồng cây. Ảnh: Đức Thụy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng với đại diện phía Nhật Bản tham dự lễ trồng cây. Ảnh: Đức Thụy

Hoa anh đào là biểu trưng cho vẻ đẹp tinh thần, sức mạnh văn hóa và con người Nhật Bản. Trong chương trình "Gặp gỡ Gia Lai-Nhật Bản 2022" diễn ra tối 22-5 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng đã tặng tỉnh Gia Lai 24 cây hoa anh đào với mong muốn loài hoa này sẽ tô thắm thêm tình hữu nghị của 2 dân tộc Việt-Nhật. Toàn bộ số cây hoa anh đào này được trồng trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh và đại diện phía Nhật Bản cùng thực hiện nghi thức trồng cây hoa đào. Ảnh: Đức Thụy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên (bìa trái) và đại diện phía Nhật Bản cùng thực hiện nghi thức trồng cây hoa đào. Ảnh: Đức Thụy
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ của Nhật Bản cho Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng. Thông qua sự kiện này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng 2 nước sẽ ngày càng có thêm hoạt động hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, từ đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng với đất nước Nhật Bản, góp phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.
 
TRẦN DUNG - QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null