Trồng cây nhớ Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 500 cây thông ba lá sẽ được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phát động trồng tại khu vực Trung tâm Huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku nhân sinh nhật Bác Hồ vào ngày 19-5 tới. Trước đó, gần 24 ngàn cây xanh cũng được các cấp Hội Phụ nữ trồng, chăm sóc ở nhiều địa phương.
Cứ mỗi độ tháng 5 về, hoạt động trồng cây nhớ Bác trở nên sôi nổi, như một cách bày tỏ tình cảm thiêng liêng của mỗi người dân đối với Bác; để rồi “Trồng cây tôi lại nhớ Người, rừng bao nhiêu cây mọc thì tôi ơn Người bấy nhiêu” (Lời bài hát “Trông cây lại nhớ đến Người”-nhạc sĩ Đỗ Nhuận). Bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-chia sẻ: “Chương trình “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” do Hội LHPN tỉnh phát động nhằm bày tỏ sự tri ân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây cũng là một trong những hoạt động của cán bộ, hội viên phụ nữ chung sức đồng lòng, góp phần thực hiện Đề án 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ”.
Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, lời dặn dò của Bác về trồng cây gây rừng luôn mang giá trị, ý nghĩa thời sự, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường sống như hiện nay. Phong trào “Mỗi phụ nữ trồng 1 cây xanh” đã nhanh chóng lan tỏa sâu rộng, góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường sinh thái, nhân văn, giữ vững danh hiệu về “Tây Nguyên đại ngàn”. Từ khi triển khai đến nay, phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp từ cơ quan, đơn vị đến khu dân cư. Đặc biệt, dịp sinh nhật Bác hàng năm, hoạt động này càng được tô đậm để mỗi một mầm xanh được ươm trồng là thêm một lần lời dặn dò của Bác được khắc ghi sâu đậm.
Hội LHPN huyện Ia Pa phát động trồng 1.000 cây xanh. Ảnh: Minh Châu
Hội LHPN huyện Ia Pa phát động trồng 1.000 cây xanh. Ảnh: Minh Châu
Lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ trồng 1 cây xanh”, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã tham gia trồng gần 24 ngàn cây xanh các loại, trong đó có trên 3 ngàn cây công nghiệp/lâm nghiệp, gần 5.400 cây ăn quả và gần 16 ngàn cây hoa. Là địa phương có nhiều hình thức sáng tạo trong hoạt động trồng cây, bà Nguyễn Thị Liên-Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Pơ-cho biết: “Phụ nữ trồng cây xanh cũng là một biểu tượng của hình ảnh phụ nữ vun trồng tương lai. Phong trào không chỉ tạo ra những hàng rào xanh, vườn cây ăn trái, khu phố sạch đẹp, văn minh mà thay đổi hẳn diện mạo nông thôn mới của huyện Đak Pơ. Hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì sâu rộng trong đời sống hội viên, phụ nữ, với phương châm mỗi người trồng thêm nhiều cây xanh ”.
Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số ở các huyện: Mang Yang, Kbang, Đức Cơ… trồng cây gắn với trồng rừng còn là một phương tiện sinh kế để phát triển kinh tế gia đình. Phong trào “Mỗi phụ nữ trồng 1 cây xanh” đã giúp nhiều hộ hội viên, phụ nữ từ phá rừng làm nương rẫy đã tham gia trồng hàng chục ha rừng, dựa vào rừng để duy trì các mô hình sản xuất. Bà Vũ Thị Bích Ngọc cho biết thêm: “Phụ nữ trồng cây xanh sẽ tiếp tục là chương trình trọng tâm, trọng điểm của các cấp Hội bởi lợi ích lâu dài như lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.