Gia Lai: Sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, Gia Lai quyết tâm phục hồi kinh tế-xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2021 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã chủ động, sáng tạo, tận dụng các lợi thế và cơ hội sẵn có để đưa hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trở lại bình thường.

Cơ hội quảng bá du lịch

Sự kiện đánh dấu nỗ lực của ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch chính là việc tổ chức thành công Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021 tại TP. Pleiku cuối tháng 3 vừa qua. Giải đã thu hút 4.353 vận động viên và hơn 2.000 du khách đến với Phố núi xinh đẹp. Với cung đường chạy lý tưởng, con người thân thiện, văn hóa đặc sắc, Gia Lai đã thực sự để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách.

Sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đến nay, các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, vận chuyển ở Gia Lai được hồi sinh; lượng khách lưu trú và khách sử dụng dịch vụ tăng đột biến, mang lại doanh thu lớn cho ngành du lịch địa phương. Tổng lượng khách tham quan du lịch cuối tháng 3, đầu tháng 4 đạt 70.000 lượt (gấp đôi tháng trước đó), doanh thu đạt 45 tỷ đồng.

Người dân Phố núi cổ vũ vận động viên dọc đường đua Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021. Ảnh: Hồ Anh Tiến
Người dân Phố núi cổ vũ vận động viên dọc đường đua Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021. Ảnh: Hồ Anh Tiến


Nối tiếp sự thành công của sự kiện Marathon là liên tiếp những trận thắng của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Đặc biệt, chiều 18-4, HAGL đã tiếp đón Hà Nội FC trên Sân vận động Pleiku trong khuôn khổ vòng 10 V.League 2021. Đây là trận đấu được đánh giá “hơn cả một trận chung kết”, xứng danh là trận “siêu kinh điển” của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Trên sân Pleiku đã có một “đội tuyển Việt Nam thu nhỏ”, nhưng các ngôi sao đứng giữa đôi bờ chiến tuyến để chiến đấu cho bản ngã và danh dự của đội nhà. Trận đấu đã thu hút trên 10 ngàn khán giả đến sân từ mọi miền của Tổ quốc, được báo chí trong nước và các nước trong khu vực theo dõi, bình luận. Chiến thắng tối thiểu của đội nhà HAGL cũng đã làm nên kỳ tích, HAGL đã viết ra một trang sử mới, mở màn một chương mới và quên đi những trận thua trước đội bóng Thủ đô trong suốt 4 năm qua. Sức hút của những giải đấu thể thao gần đây đã trở thành hiệu ứng tốt cho phát triển du lịch tỉnh nhà.

Sự  thành công của những sự kiện nói trên đã góp phần giới thiệu và quảng bá rộng rãi hình ảnh Gia Lai trên bản đồ du lịch quốc gia, mang đến những tín hiệu vui cho du lịch địa phương. Từ hiệu ứng của sự kiện, Gia Lai đã sẵn sàng đón nhận lượng khách lớn đến tham quan và tìm hiểu về địa phương trong dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp tới. Với việc xây dựng các chương trình hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, cơ sở lưu trú tiện nghi, Gia Lai kỳ vọng là điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách trong thời gian tới.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu du lịch sinh thái Xuân Thủy (TP. Pleiku). Ảnh: Phan lài
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu du lịch sinh thái Xuân Thủy (TP. Pleiku). Ảnh: Phan lài


Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc

Hoạt động nghệ thuật đặc sắc cũng là yếu tố hấp dẫn du khách khi đến với Gia Lai. Vào ngày 24-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Đêm nhạc “Họa mi của núi rừng Tây Nguyên” do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND TP. Pleiku và Ban Liên lạc những người tham gia cách mạng qua các thời kỳ kháng chiến tỉnh phối hợp tổ chức.

Đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của Nghệ sĩ Nhân dân Rơchăm Phiang, vốn là người con của núi rừng Tây Nguyên. Nữ Đại tá đã thành công tại nhiều liên hoan, cuộc thi âm nhạc trong và ngoài nước. Trong đêm nhạc, bà sẽ thể hiện nhiều ca khúc gắn với tên tuổi của mình như: Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, Tháng ba Tây Nguyên, Bóng cây kơ nia, Người lái đò trên sông Pô Cô, Mùa xuân Tây Nguyên, Cô gái vót chông, Cánh chim báo tin vui… Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật quần chúng được biểu diễn tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết mang lại không khí vui tươi, nhộn nhịp cho thành phố.

Nghệ sĩ Nhân dân Rơchăm Phiang tập luyện chuẩn bị cho đêm diễn. Ảnh: Hồ Anh Tiến
Nghệ sĩ Nhân dân Rơchăm Phiang tập luyện chuẩn bị cho đêm diễn. Ảnh: Hồ Anh Tiến


Trong thời gian từ ngày 26-4 đến 2-5, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh sẽ diễn ra Tuần Văn hóa ẩm thực chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền Nam 30-4 và 135 năm Quốc tế Lao động 1-5 với nhiều nội dung hấp dẫn như: giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương, trưng bày các mặt hàng lưu niệm và thưởng thức văn hóa ẩm thực, chương trình văn hóa nghệ thuật giao lưu kết nối các câu lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn tỉnh… Tuần Văn hóa ẩm thực trở thành hoạt động thu hút người dân và du khách khi muốn tìm hiểu về ẩm thực và văn hóa Phố núi.

Cùng với đó, mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm. Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức tái hiện thành công nhiều lễ hội đặc sắc của đồng bào Bahnar và Jrai như: lễ mừng lúa mới, lễ mừng nhà rông mới, lễ cúng bến nước…

Đến Gia Lai dịp lễ 30-4, du khách sẽ được trải nghiệm lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apuih tại huyện Phú Thiện trong thời gian từ ngày 30-4 đến 1-5. Lễ cúng là sự kiện được thực hiện trong vùng đồng bào Jrai vào dịp tháng 4 hàng năm với ước nguyện cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống dân làng bình yên, ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apuih đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Với tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, Gia Lai luôn làm hài lòng du khách gần xa. Bên cạnh các điểm tham quan đã quen thuộc như: Biển Hồ, Thủy điện Ia Ly, thác Phú Cường, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh… trong năm 2021, nhiều điểm tham quan mới được đưa vào khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng mới của du khách như: Khu du lịch sinh thái Xuân Thủy (TP. Pleiku), Tịnh xá Ngọc Như (huyện Chư Păh), các nhà vườn kết hợp tham quan du lịch, trải nghiệm một ngày làm nông dân… Sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển du lịch địa phương đã mang đến những tín hiệu vui, đồng thời dự báo sự đa dạng và phong phú của thị trường du lịch tỉnh nhà trong thời gian tới.

Rất đông cổ động viên xếp hàng để có được 1 tấm vé vào sân theo dõi trận HAGL-Hà Nội FC. Ảnh: Đức Thụy
Rất đông cổ động viên xếp hàng để có được 1 tấm vé vào sân theo dõi trận HAGL-Hà Nội FC. Ảnh: Đức Thụy


Phố núi những ngày qua trở nên nhộn nhịp hơn vì niềm vui chiến thắng mà đội tuyển bóng đá HAGL mang lại tại V.League 2021. Bóng đá đã đưa các cổ động viên trên cả nước đến với Pleiku, để Pleiku không chỉ là Phố núi thanh bình mà còn là một trái tim đầy nhiệt huyết của đội bóng HAGL. Và trận đấu HAGL gặp Bình Dương diễn ra vào ngày 2-5 trên sân Pleiku dự báo sẽ sôi động, hấp dẫn, đầy kịch tính và thu hút đông đảo cổ động viên trong và ngoài tỉnh đến xem, cổ vũ.

Cũng trong thời gian từ ngày 20-4 đến 25-4, Giải Vô địch Bóng đá mi ni các câu lạc bộ toàn tỉnh năm 2021 được tổ chức tại Nhà Thi đấu tỉnh. Giải quy tụ sự tham gia của 21 câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ hội để các đội giao lưu, cọ xát nhằm phát triển hơn nữa phong trào thể thao quần chúng.

Với những hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Gia Lai kỳ vọng là điểm đến an toàn, thân thiện và thú vị của du khách.

 

TRẦN NGỌC NHUNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null