Gia Lai: Ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 10-7, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế (BHYT) Việt Nam (1-7), truyền thông, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Tham dự lễ ra quân có đại diện lãnh đạo các ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Sở: Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh, UBND TP. Pleiku… 
 Sau lễ ra quân, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức diễu hành cổ động truyền thông, tư vấn chính sách BHXH, BHYT dọc các trục đường chính trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện
Sau lễ ra quân, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức diễu hành cổ động truyền thông, tư vấn chính sách BHXH, BHYT dọc các trục đường chính trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện
Tại lễ ra quân, đại diện các ban, ngành, đoàn thể nêu cao quyết tâm trong phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, quyết tâm nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trong thời gian đến, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.
Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tăng cường công tác truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Quyết định 546/QĐ-Ttg ngày 29-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2020-2025. 
Công tác truyền thông tập trung chủ đề: Bảo hiểm y tế-Vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình. Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình; quyền lợi khi đi khám-chữa bệnh BHYT, mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương khi tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên; truyền thông những chính sách, pháp luật BHYT mới, kết quả thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2012 và những nỗ lực của ngành BHXH Việt Nam trong việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, tập trung truyền thông khi sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám-chữa bệnh BHYT, tiện ích của việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số khi đi khám-chữa bệnh BHYT; truyền thông nhận diện các hành vi vi phạm, những hình thức lạm dụng, trục lợi trong thực hiện chính sách BHYT và mức độ xử lý đối với tổ chức, cá nhân; công tác quản lý sử dụng Quỹ BHYT an toàn hiệu quả; truyền thông nêu gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách BHYT, những sáng kiến, sáng tạo của ngành BHXH, ngành Y tế trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ người tham gia BHYT tốt hơn, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Ngoài ra, truyền thông cổ vũ các doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức, cá nhân, Mạnh Thường Quân tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi Quyết định 861/QĐ-Ttg; vận động tiếp tục duy trì sự hỗ trợ trong năm 2022 và những năm tiếp theo, hướng tới mục tiêu tất cả người dân đều có thẻ BHYT để được chăm sóc sức khỏe khi không may ốm đau, tai nạn rủi ro trong cuộc sống.
Sau lễ ra quân, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức diễu hành cổ động truyền thông, tư vấn chính sách BHXH, BHYT dọc các trục đường chính trên địa bàn TP. Pleiku.
Được biết, tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 1,226 triệu người tham gia BHYT, chiếm khoảng 82% dân số toàn tỉnh. Bảo hiểm Xã hội tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2022, có 90% dân số tham gia BHYT và tiến đến năm 2025 toàn tỉnh có 95% người dân tham gia BHYT.
NHƯ NGUYỆN
 

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null