Gia Lai: Phát triển mới trên 5.700 hội viên phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 28-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, khóa XIV (mở rộng) sơ kết công tác hội-phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị phối hợp; lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị đánh giá 1 số kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm, trọng tâm là các nội dung bám sát chủ đề năm 2023 và thực hiện khâu đột phá “Đồng hành xây dựng chi hội vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới”. Các cấp hội linh hoạt, sáng tạo triển khai các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm, nhất là chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động hướng tới các tầng lớp phụ nữ.

Trong 6 tháng, các cấp hội phát triển mới 5.713 hội viên, trong đó có 17 hội viên danh dự, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là gần 305.500 người.

Các mô hình, CLB hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế duy trì và hoạt động hiệu quả, trong đó trao hàng trăm phương tiện sinh kế gồm heo, bò, dê giống…, gần 10 ngàn cây giống với tổng trị giá gần 565 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo; xây mới, sửa chữa 22 mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 693 triệu đồng.

Các cấp hội phụ nữ đã trao hàng trăm mô hình sinh kế, hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Ảnh: Minh Châu

Các cấp hội phụ nữ đã trao hàng trăm mô hình sinh kế, hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Ảnh: Minh Châu

Tiếp tục hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội trồng mới trên 15.500 cây xanh các loại; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển, Hội LHPN các cấp phối hợp mở 27 lớp học nghề khuyến nông, dệt thổ cẩm, đào tạo năng lực phát triển du lịch cộng đồng, quản lý tài chính, tập huấn triển khai đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”... cho trên 1.000 hội viên phụ nữ.

Có 567 tin, bài, phóng sự, video về các phong trào thi đua và hoạt động Hội đăng tải trên báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN Việt Nam… góp phần lan tỏa các điển hình tiên tiến, những mô hình hay của phụ nữ toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong năm đầu đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ vào cuộc sống, đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đại biểu cũng tham gia góp ý dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội LHPN các cấp 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm.

Ngoài ra, hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

null