Gia Lai: Phát hiện 3 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Trung thu năm nay, Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Gia Lai về ATTP thành lập 3 đoàn kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP.

Theo ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, 3 đoàn kiểm tra liên ngành (trong đó có 2 đoàn phụ trách kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa bàn phía Đông tỉnh và 1 đoàn phụ trách kiểm tra tại địa bàn phía Tây tỉnh) sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm.

Qua kiểm tra, ngành chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

doan-so-2-kiem-tra-tai-ho-kinh-doanh-tran-thi-tuyet-mai-duong-hai-ba-trung-phuong-pleiku-anh-nhu-nguyen.jpg
Đoàn số 2 kiểm tra tại hộ kinh doanh Trần Thị Tuyết Mai (số 8/2 Hai Bà Trưng, phường Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Trong ngày đầu ra quân, Đoàn kiểm tra số 2 (phụ trách địa bàn phía Tây tỉnh) đã phát hiện 3 cơ sở vi phạm các quy định về ATTP trên địa bàn phường Pleiku gồm: hộ kinh doanh Trần Thị Tuyết Mai (số 8/2 Hai Bà Trưng), hộ kinh doanh Y Thị Kim Liên (số 129 Bà Triệu) và hộ Kinh doanh Hà Bích Hương (số 94 Cách Mạng Tháng Tám).

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và sẽ tiến hành xử lý theo quy định đối với các cơ sở nêu trên.

Lý giải cho việc liên tục vi phạm quy định về ATTP, bà Y Thị Kim Liên cho hay: Sau khi đoàn kiểm tra phát hiện và chỉ ra các lỗi vi phạm thì cơ sở cũng đã nỗ lực khắc phục. Đến nay, cơ sở đã đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, trang bị thêm dụng cụ sản xuất phù hợp. Tuy nhiên, qua kiểm tra lần này, đoàn tiếp tục phát hiện những hạn chế, tồn tại. Chúng tôi cam kết sẽ chấn chỉnh, không để tái diễn các lần sau.

Theo bà Liên, với quy mô sản xuất thủ công, nhỏ lẻ, tình hình kinh doanh ngày càng giảm sút nên cơ sở không có điều kiện đầu tư máy móc hiện đại. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên chưa làm tốt các quy định về ATTP.

Đây là lần thứ 2 vi phạm quy định về ATTP, bà Trần Thị Tuyết Mai (số 8/2 Hai Bà Trưng) thẳng thắn nhìn nhận: Cơ sở sản xuất các loại bánh ngọt, hoạt động gần 10 năm nay. Trước đây có ngày cơ sở xuất ra thị trường trên 1.000 cái bánh ngọt các loại. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình sản xuất kinh doanh ế ẩm, số lượng bánh xuất ra thị trường giảm hơn phân nửa so với trước.

“Dù cơ sở chú trọng thực hiện các quy định ATTP nhưng trong quá trình sản xuất, chế biến không tránh khỏi một số vi phạm. Chúng tôi tiếp thu các ý kiến, hướng dẫn mà đoàn kiểm tra chỉ ra và cam kết khắc phục trong thời gian đến”-bà Mai nói.

doan-so-2-kiem-tra-tai-ho-kinh-doanh-y-thi-kim-lien-129-ba-trieu-phuong-pleiku-anh-nhu-nguyen.jpg
Đoàn số 2 kiểm tra tại hộ kinh doanh Y Thị Kim Liên (số 129 Bà Triệu, phường Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Đợt kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu sẽ triển khai từ nay cho đến hết ngày 15-10-2025. Đối với cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP, thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn.

Ủy ban nhân dân các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước được giao, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch này tại địa phương đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra và tuân thủ quy định của pháp luật.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thông tin: Trong quá trình kiểm tra, các đoàn sẽ lồng ghép tuyên truyền, đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn đến người dân.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang

Người dân viết thư cảm ơn Công an xã Mang Yang

(GLO)- Chiều 9-9, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (trú thôn Kon Dơng 1, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mang Yang sau khi lực lượng nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng trộm cắp và thu hồi tài sản trả lại cho gia đình.

Truy tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá

Truy tố 56 bị can trong đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá

Ngày 9-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, Hoàng Tạ Minh Cường (Ninh Bình), người được xác định cầm đầu đường dây, khai nhận đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng.

null