Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Chiều 30.5, tại TP Quy Nhơn, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tăng cường quản lý nhà nước về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP).

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kết hợp trực tuyến tới các địa phương cấp huyện, cấp xã trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: V.L

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: V.L

Các ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và  Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Theo Sở Công thương, thời gian quan, tình hình giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; tình hình vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu trên địa bàn tỉnh có xảy ra nhưng mức độ, quy mô nhỏ lẻ. Hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra ở quy mô nhỏ lẻ nhưng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Năm 2024, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) trên địa bàn tỉnh kiểm tra 679 vụ, xử lý 314 vụ vi phạm, tổng thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra theo thẩm quyền 5 vụ. Riêng đầu năm 2025 đến nay, lực lượng QLTT tỉnh kiểm tra 5 vụ, phát hiện vi phạm 5 vụ với hành vi giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: V.L

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: V.L

Ngoài ra, lực lượng CA các đơn vị, địa phương trong tỉnh phát hiện, bắt giữ 33 vụ/37 đối tượng vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ với tổng trị giá hàng hóa hơn 300 triệu đồng và trên 17.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu; đã khởi tố 7/8 bị can về các tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm và buôn bán hàng giả.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương tập trung thảo luận, chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo ATTP. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với công tác này thời gian tới.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, gần đây, nhiều vụ sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo ATTP và kinh doanh thuốc chữa bệnh, sữa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả đã bị các cơ quan chức năng trong cả nước phát hiện, xử lý. Dù trên địa bàn tỉnh Bình Định các cơ quan chức năng chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào, nhưng đây là thực tế đáng báo động.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: V.L

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: V.L

Từ ngày 1.6 - 1.7 tới đây, các sở, ngành, địa phương mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo ATTP. Sau thời gian này, các sở, ngành, địa phương tiếp tục xem đây là công tác trọng tâm; luôn tạo sự thống nhất trong công tác quản lý các loại hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, vật tư nông nghiệp… theo 3 khâu là sản xuất - lưu thông - tiêu dùng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện theo tinh thần “5 rõ” là rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ địa điểm - rõ kết quả. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không đảm bảo ATTP; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Tạo đột phá từ logistics

Tạo đột phá từ logistics

(GLO)- Trong nhịp chuyển động mạnh mẽ của đất nước và vùng Tây Nguyên, Gia Lai xác định rõ: Kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đà tăng trưởng bền vững.

null