Gia Lai phấn đấu thu hồi 20 ngàn ha đất rừng bị lấn chiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-12, tại Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thu hồi đất rừng bị lấn chiếm cấp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 23-3-2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng. Ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.
Trong 2 năm (2017-2018), UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng; thành lập được BCĐ các cấp và xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm. Qua 2 năm, BCĐ các cấp đã tổ chức 955 đợt tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện kê khai diện tích đất rừng đã lấn chiếm với 72.319 lượt người tham gia. Đến nay, BCĐ các cấp đã vận động được 13.346 hộ, 3 cộng đồng kê khai diện tích sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp tổng cộng hơn 26.525 ha. Toàn tỉnh đã tiến hành trồng rừng được hơn 12.930 ha (trồng cây phân tán hơn 2.004 ha).
Ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lê Nam
Ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Lê Nam
Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng. Cụ thể, tỷ lệ sống của cây lâm nghiệp còn thấp, chỉ đạt hơn 50%; đất quy hoạch cho việc trồng rừng sản xuất chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, khô cằn và đồi dốc; người dân chưa mạnh dạn kê khai và không mặn mà với việc chuyển đổi trồng rừng vì chu kỳ khai thác dài, mức đầu tư cao, không có khả năng đầu tư; thủ tục thu hồi đối với những diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm không xác định được chủ hộ còn khó triển khai; một số địa phương còn xảy ra tình trạng người dân chống đối, cản trở trong công tác thu hồi; nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương cho công tác trồng rừng theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg vẫn chưa được bố trí…    
Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên nhấn mạnh: Trong 2 năm qua, các địa phương đã nỗ lực trong công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và trồng rừng đạt 100% kế hoạch. Năm 2019, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1123/KH-UBND với mục tiêu thu hồi 20 ngàn ha đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng.
“Thời gian tới, các địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn BCĐ và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện kê khai diện tích đất rừng đã lấn chiếm. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch đề ra. Rà soát, kê khai toàn bộ diện tích đất đang sản xuất nông nghiệp trong đất quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Việc chuyển đổi cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng phải đảm bảo hiệu quả, nâng cao giá trị kinh tế giúp cho người dân được hưởng lợi và nâng cao đời sống”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.
Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

(GLO)- Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn là lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, giữ gìn nội bộ trong sạch, ổn định và phát triển.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

null