Gia Lai: Phản biện dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 16-5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; các chuyên gia và lãnh đạo Hội LHPN 17 huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu

Tại hội nghị, đại diện Bảo hiểm Xã hội tỉnh trình bày những nội dung cơ bản dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Theo đó, đối tượng áp dụng là người thuộc hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ gia đình làm nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình (mức chuẩn theo quy định); người dân tộc thiểu số không phải là học sinh, sinh viên đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Dự thảo đề xuất mức hỗ trợ đóng BHYT cho từng đối tượng cụ thể thấp nhất từ 10% đến mức hỗ trợ cao nhất. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước cấp tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

Tiến sĩ Trần Trưng-nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Gia Lai phản biện dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Minh Châu

Tiến sĩ Trần Trưng-nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Gia Lai phản biện dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Minh Châu

Các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp một số ý kiến về nội dung, hình thức dự thảo Nghị quyết, tập trung vào 4 điều: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; mức hỗ trợ đóng BHYT; nguồn kinh phí thực hiện; điều khoản thi hành.

Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến và có văn bản gửi cơ quan chủ trì tham mưu dự thảo Nghị quyết nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định, ban hành.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.