Gia Lai: Kiểm tra việc liên kết trang thiết bị y tế của cơ sở chữa bệnh với doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 8/10, Phó Giám đốc Sở Y tế - Nguyễn Đình Tuấn cho biết, Sở đã có văn bản yêu cầu bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kiểm tra, báo cáo việc liên doanh, liên kết trang thiết bị Y tế với doanh nghiệp.
Việc chỉ đạo này của Sở Y tế được thực hiện theo Chỉ thị 22 (ngày 1/10) do Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký, ban hành.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai - ông Nguyễn Đình Tuấn trả lời trước UBND tỉnh, đã có văn bản yêu cầu BVĐK tỉnh Gia Lai rà soát các máy móc xã hội hóa. Ảnh Đình Văn
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai - ông Nguyễn Đình Tuấn trả lời trước UBND tỉnh, đã có văn bản yêu cầu BVĐK tỉnh Gia Lai rà soát các máy móc xã hội hóa. Ảnh Đình Văn
Theo Phó Giám đốc Nguyễn Đình Tuấn, việc tự chủ, góp vốn trang thiết bị y tế của các cơ sở khám bệnh là được thực hiện theo Thông tư 15 (2017) của Bộ Y tế là chủ trương đúng đắn. Việc tự chủ trong bối cảnh ngành y tế ngày càng phát triển, trang thiết bị hiện đại, nhưng nguồn kinh phí Nhà nước chưa đảm bảo, thế nên việc xã hội hóa là cần thiết.
"Tuy nhiên việc liên kết này cũng có vấn đề, như báo chí thông tin việc nâng khống thiết bị ở bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Do vậy, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát lại tất cả các trang thiết bị, máy móc góp vốn xã hội hóa ở các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - nơi tuyến cuối khám chữa bệnh tại Gia Lai".
Theo ông Tuấn, BVĐK tỉnh Gia Lai xã hội hóa chủ yếu những máy móc hiện đại, kinh phí tương đối lớn như máy CT Scanner 128 (khoảng 29 tỷ đồng - PV), máy MRI 1.5 Tesla (1,7 triệu – 10 triệu đồng/ lần chụp - PV) hoặc các máy xét nghiệm miễn dịch học.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, BVĐK tỉnh Gia Lai có nhiều máy móc giá trị lớn được xã hội hóa. Ảnh Đình Văn
Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, BVĐK tỉnh Gia Lai có nhiều máy móc giá trị lớn được xã hội hóa. Ảnh Đình Văn
"Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai có bao nhiêu máy được xã hội hóa, giá thành của các máy bao nhiêu tỷ đồng… hiện Sở Y tế đang được bệnh viện báo cáo, gửi số liệu về", ông Tuấn nói.
Theo Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, thời gian qua một số đơn vị chưa làm đúng quy định, quy trình trong việc xây dựng và thực hiện các đề án liên doanh, liên kết; chưa thực công khai, dân chủ. Chưa báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi, quản lý. Đặc biệt là việc xác định giá trị tài sản đưa vào liên doanh, liên kết chưa đủ cơ sở… mặc dù là Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn.
Theo một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an tỉnh) đã đến tiếp cận hồ sơ, thu thập thông tin bước đầu về việc xã hội hóa trang thiết bị y tế tại BVĐK tỉnh Gia Lai.
Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và bà Trịnh Thị Thuận, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Bạch Mai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
BV Bạch Mai liên kết với Công ty BMS về máy robot Rosa (nhập khẩu của Pháp), "thống nhất robot Rosa có giá 39 tỉ đồng". Tuy nhiên thực tế robot Rosa chỉ có giá gần 7,6 tỉ đồng (chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ ước tính khoảng 10 tỉ đồng). Từ đó, một ca phẫu thuật theo thiết bị này chỉ khoảng 4 triệu đồng nhưng đã bị đội lên thành 23 triệu đồng.
Theo Đình Văn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null