Gia Lai học tập, quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị toàn tỉnh học tập, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu chính Hội trường 2-9 đến 240 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh với hơn 9.600 đại biểu tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng các đại biểu học tập, tiếp thu những nội dung cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đ.T
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng các đại biểu học tập, tiếp thu những nội dung cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đ.T

Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh có các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống tại TP. Pleiku; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; các Hội đặc thù ở cấp tỉnh; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Thường trực các Đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh....

Đồng chí Nguyễn Thái Học (bìa trái)-Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi của tác phẩm đến các đại biểu của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T
Đồng chí Nguyễn Thái Học (bìa trái)-Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi của tác phẩm đến các đại biểu của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên-Tiến sĩ Nguyễn Thái Học-Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách gồm 600 trang, được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm: bài tổng quan “đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” là một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược; 4 bài phát biểu kết luận tại các hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.

Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” có dung lượng khoảng 300 trang tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến của các tầng lớp Nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả nước ngoài về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân đối với cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quang cảnh hội nghị học tập, quán triệt nội dung tác phẩm về đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đ.T
Quang cảnh hội nghị học tập, quán triệt nội dung tác phẩm về đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đ.T

Cũng tại hội nghị, báo cáo viên-Tiến sĩ Nguyễn Thái Học-Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương đã thông tin về mục đích biên soạn, xuất bản cuốn sách; quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách.

Cuốn sách là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn là một cán bộ trẻ 29 tuổi đến nay là người đứng đầu Đảng ta-tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, làm hết lòng hết sức vì Đảng, vì dân. Cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng-chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực hành động góp phần đấu tranh chống “giặc nội xâm”. Cuốn sách giúp củng cố niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách có nội dung sâu sắc, hình thức sinh động, kết cấu logic, chặt chẽ, thể hiện sự kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa phòng-chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, bạn bè quốc tế. Bài tổng quan là nội dung trung tâm của Cuốn sách, được thể hiện dưới phong cách báo chí, hiện đại, sinh động, truyền tải những thông điệp quan trọng. Các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tập hợp qua nhiều thời kỳ, trên nhiều cương vị khác nhau nhưng vẫn thể hiện được xuyên suốt quan điểm, tư tưởng đấu tranh phòng-chống tham nhũng tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đ.T
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đ.T

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 150-KH/TU ngày 28-4-2023 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cơ sở nội dung được quán triệt tại Hội nghị, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đăng ký mua Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư và tài liệu hỏi đáp, gửi đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cơ quan, địa phương, đơn vị để làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch 150 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đưa việc học tập, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

Lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành

(GLO)- Tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai vào chiều 17-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu lấy kết quả phát triển KT-XH làm thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành.

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null