Vượt khó gieo chữ ở vùng cao Krong
(GLO)- Ở xã vùng cao Krong (tỉnh Gia Lai), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám vẫn nỗ lực bám trường, bám lớp giữa nhiều vất vả, thiếu thốn.
(GLO)- Ở xã vùng cao Krong (tỉnh Gia Lai), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám vẫn nỗ lực bám trường, bám lớp giữa nhiều vất vả, thiếu thốn.
(GLO)- “Phòng học xanh” tại nông trại mở ra cho học sinh THPT Chi Lăng một tiết học không sách vở: tự tay thu hoạch, nấu ăn, trải nghiệm, vui chơi và chế tạo phân vi sinh từ kiến thức hóa – sinh. Một hành trình học bằng mắt thấy – tay chạm – trí hiểu, giúp nuôi dưỡng kỹ năng và tư duy bền vững.
(GLO)- Giữa căn nhà nhỏ trong hẻm Trường Chinh (phường Pleiku), 3 anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa-Nguyễn Ngọc Gia Linh-Nguyễn Trọng Nhân lớn lên giữa những thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng giữa những chênh vênh ấy, tình thương của thầy cô và cộng đồng đã thắp lên cho các em niềm hy vọng.
(GLO)- Chương trình “Lớp học không tường” - sản phẩm mới của Báo và PT-TH Gia Lai chính thức ra mắt trên GTV Online trong tháng 11 này. Những tiết học giữa thiên nhiên, từ sân chơi đến nông trại, bãi biển đến xưởng gốm, mang đến cho học sinh cơ hội học bằng trải nghiệm-lớn lên cùng yêu thương.
(GLO)- Chương trình "Cùng em tới trường" hôm nay sẽ là câu chuyện về ba anh em ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai-những đứa trẻ học cách yêu thương, đùm bọc nhau để lớn lên giữa những mất mát và thiếu thốn nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng.
(GLO)- Thầy Ninh Văn Dậu-giáo viên Ngữ văn Trường THPT Đinh Tiên Hoàng-được học trò yêu quý gọi là “bố”. Bởi trong suốt gần 20 năm, thầy không chỉ dạy chữ, mà còn dang tay đỡ đầu học sinh nghèo. Giờ đây, thầy lại tiếp tục hành trình khác-gìn giữ ngọn lửa văn hóa dân tộc.
(GLO) - Chiều 3-10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bế mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025.
(GLO)- Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức, nhiều sinh viên Lào đã có thêm cơ hội hòa nhập, hiểu thêm về ngôn ngữ và phong tục nơi mình gắn bó, tiếp thêm động lực cho các em học tập.
(GLO)- Kỳ nghỉ hè mang lại cho học sinh thời gian nghỉ ngơi và vui chơi nhưng cũng khiến nhiều em khó khăn khi quay lại nhịp sinh hoạt, học tập. Sau hơn 2 tháng hè, nhiều học sinh phải chạy đà để bắt nhịp trở lại khi năm học mới đã cận kề.
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể viết bài, làm đề cương, thuyết trình trọn gói chỉ với vài giây, sinh viên đang đối mặt với một lựa chọn quan trọng: dùng công nghệ để phát triển tư duy, hay để công nghệ tư duy thay mình?
(GLO)- Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên Đảng bộ huyện Chư Pưh. Từ đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị tập trung vào việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
(GLO)- Podcast Chuyện Người Gia Lai số 36 mời bạn đồng hành cùng Võ Đăng Tuệ và Nguyễn Minh Hiếu – những người trẻ chọn sự kiên trì làm la bàn, chọn học tập làm con đường đến ước mơ. Một câu chuyện rất thật, rất gần gũi, nhưng cũng đầy cảm hứng.
(GLO)- Podcast Chuyện Người Gia Lai số 36 mời bạn đồng hành cùng Võ Đăng Tuệ và Nguyễn Minh Hiếu – những người trẻ chọn sự kiên trì làm la bàn, chọn học tập làm con đường đến ước mơ. Một câu chuyện rất thật, rất gần gũi, nhưng cũng đầy cảm hứng.
(GLO)- Sáng 15-4, Trường Tiểu học Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động trải nghiệm “Thắp sáng ước mơ” năm học 2024- 2025. Hoạt động nhằm hình thành những phẩm chất, năng lực về học tập, rèn luyện và kỹ năng sống cho học sinh.
(GLO)- Thời tiểu học, tôi khá biếng nhác việc học. Kết quả học tập của tôi năm nào cũng gần như “đội sổ”, trầy trật hết cách mới không bị lưu ban. Trong khi đó, các anh chị tôi đều học giỏi. Tuy nhiên, đọc cuốn sách 'Vượt đêm dài' của nhà văn Minh Quân do chị Hai tặng đã thay đổi cuộc đời tôi.
(GLO)- Huyện Ia Grai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao đời sống người dân.
(GLO)- Ngày 5-3, Câu lạc bộ Cơm Từ Thiện Pleiku phối hợp với các nhà hảo tâm đến thăm và trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Sau thời gian nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, các bến xe, sân bay tấp nập người chờ đợi chuyến hành trình trở lại nơi đất khách để mưu sinh, học tập. Trong lòng mỗi người vừa lưu luyến, nghẹn ngào khi phải xa gia đình nhưng cũng chứa những ước mơ, hoài bão về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Việc giúp học sinh quay lại nhịp học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán không chỉ là thử thách của chính các em mà còn là một hành trình cần sự yêu thương, thấu hiểu và đồng hành của cả cha mẹ, thầy cô.
(GLO)- Ở làng Chuk (xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), nhiều em gái mới tầm 14-15 tuổi đã “bắt” chồng. Thế nhưng, Đinh H’Toan đã quyết tâm vượt qua mọi rào cản để theo đuổi ước mơ học tập.
(GLO)- Với những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, nhiều học sinh THPT trong tỉnh Gia Lai đã được tặng danh hiệu “Học sinh 3 tốt”. Danh hiệu này đã trở thành mục tiêu phấn đấu, thúc đẩy tinh thần học tập, sáng tạo và rèn luyện của các em.
(GLO)- Gần 8 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Lê Thị Ngọc Linh (SN 1994, Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) luôn cần mẫn, tận tụy gieo mầm tri thức, trao yêu thương cho học trò vùng khó.
Chẳng còn gì ngạc nhiên khi nghe chuyện học trò sử dụng ChatGPT và có thể là nhiều hỗ trợ AI khác nữa để "xử đẹp" các bài tập môn này môn kia. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để đặt ra chuyện cấm dùng những hỗ trợ đó.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |