Gia Lai gặp mặt các Hợp tác xã thành viên năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 28-4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt các HTX thành viên năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và 83 HTX thành viên.
Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 358 HTX (gồm 285 HTX nông nghiệp, 16 HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 35 HTX giao thông-vận tải, 8 HTX xây dựng, 8 HTX thương mại và 6 Quỹ tín dụng nhân dân) với tổng số vốn điều lệ hơn 676 tỷ đồng; tổng số thành viên gần 18.000 người và giải quyết việc làm cho 2.000 lao động tại địa phương.
Nhìn chung, thời gian qua, kinh tế tập thể phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ; đã có những mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả. Một số HTX đã chủ động liên doanh, liên kết với người dân, doanh nghiệp, tìm các hướng đi mới đạt hiệu quả. Cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, thời gian qua các địa phương cũng đã chủ động, tích cực vào cuộc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các HTX phát triển, qua đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh, chính trị, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành phát biểu kết luận hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Mai Đào
Tại hội nghị, đại diện các HTX đã thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các HTX thời gian qua như: một số HTX chưa đủ điều kiện, cơ sở vật chất để ứng dụng quản lý trên phần mềm từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, vì vậy chưa xây dựng được thương hiệu sản phẩm, khó cạnh tranh trên thị trường; thiếu nguồn vốn đầu tư cho sản xuất; khó khăn trong việc liên kết chuỗi, tìm đầu ra cho sản phẩm; tiếp cận nguồn vốn vay còn nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng nhiều đến khu vực kinh tế tập thể, HTX...
Các kiến nghị đã được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành giải đáp tại buổi gặp mặt hoặc ghi nhận để có phản hồi cho các HTX trong thời gian sớm nhất.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Đào
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành ghi nhận những đóng góp của HTX trong phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đề nghị thời gian tới các HTX tiếp tục chủ động phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giúp cho kinh tế tập thể ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, xem đây là nhiệm vụ chính trị phải làm thường xuyên, liên tục của các cấp.
Đối với Liên minh HTX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phải xây dựng ngay Website đăng tải toàn bộ những cơ chế, chính sách liên quan đến HTX để các đơn vị nắm bắt thông tin kịp thời nhất. Đồng thời, tổng hợp ý kiến, vướng mắc của các HTX chuyển cho các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động giải quyết và thông tin kịp thời. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với các sở, ngành để nắm bắt thông tin về các cơ chế, chính sách mới và cung cấp cho các HTX. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại toàn bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hướng dẫn, quy định của bộ, ngành Trung ương và đặc thù của địa phương. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh cùng với các sở, ngành xây dựng chuỗi sản xuất-chế biến-tiêu thụ sản phẩm để phát triển các sản phẩm OCOP. Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cho các HTX ngày càng phát triển bền vững.
MAI ĐÀO

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null