Gia Lai: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30-4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-4, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn hỏa tốc số 857/UBND-NC về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5-2019. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm.

 Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: M.T
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: M.T

Cụ thể: Sở Giao thông-Vận tải chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5. Tăng cường kiểm tra ATGT tại các bến xe, điểm giao thông tĩnh; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về tốc độ, hành trình và thời gian lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình. Kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải khách như tình trạng tăng giá vé, đón, trả khách trái quy định, chở quá số lượng người cho phép, chèn ép, sang nhượng khách trái phép. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ và các địa phương kiểm tra việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường, kịp thời khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, đảm bảo giao thông an toàn, thuận lợi cho người và phương tiện. Phân công, bố trí lực lượng thường trực trong dịp cao điểm…

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an các địa phương tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự ATGT dịp lễ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, đi không đúng làn đường, phần đường, tránh vượt sai quy định, chở quá tải trọng, quá số người cho phép… Đồng thời, có phương án điều tiết, phân luồng giao thông, sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn, cứu hộ kịp thời khu xảy ra sự cố, tai nạn, không để phát sinh ùn tắc giao thông. Phân công, bố trí lực lượng thường trực; thông báo số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận ý kiến phản ánh về tình hình trật tự giao thông và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT…

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ; trong đó tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn huy động tối đa lực lượng, phương tiện và lực lượng tự quản ATGT tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là trên các tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự ATGT.

HÀ SỰ

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null