Gia Lai - Cao Bằng: Ký biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 12-4-2009, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Nương- Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Nội dung buổi làm việc xoay quanh vấn đề hợp tác đầu tư giữa 2 tỉnh dựa trên mối quan hệ kết nghĩa từ những năm bảy mươi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Tại buổi làm việc, ông Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khái quát đôi nét về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tiềm năng,  thế mạnh và chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai. Trong các năm qua, tỉnh đã thu hút 130 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 10.700 tỉ đồng; 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 58 triệu USD... Hiện Gia Lai đang tiếp tục thu hút đầu tư vào các dự án tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Đức Cơ, các dự án du lịch - dịch vụ, khu-cụm công nghiệp đã được quy hoạch...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh cao Bằng, bà Nguyễn Thị Nương cho biết: Tỉnh Cao Bằng có đường biên dài 332 km giáp Trung Quốc và có 7 cửa khẩu, điểm thông quan với nước láng giềng này.  Kinh tế tỉnh phát triển ổn định, GDP bình quân đầu người năm 2008 là 480 USD, gấp 2,4 lần so với năm 2000; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47,82% (năm 2005) xuống còn 31,25% (năm 2008). Đến nay có 11 doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài (chủ yếu từ Trung Quốc) đã và đang triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn với tổng mức vốn đăng ký 23,77 triệu USD. Cao Bằng có nhiều tiềm năng về khoáng sản (bô xít, sắt, mangan...), nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tạo điều kiện cho phát triển thương mại-du lịch...; song còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm còn thấp, quy mô kinh tế nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, tỷ lệ dân tộc thiểu số và tỷ lệ hộ nghèo cao (trên 95% dân tộc thiểu số, trên 31% hộ nghèo)... Hiện Cao Bằng đang tiếp tục mời gọi đầu tư một số dự án về du lịch (Khu Di tích lịch sử Pắc Bó, thắng cảnh thác Bản Dốc...), các khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, các dự án công nghiệp, dự án nâng cao chất lượng nguồn lực cho tỉnh nhà... Trong chuyến làm việc lần này, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cũng bày tỏ mong muốn được đến thăm một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số Cao Bằng di cư vào sinh sống tại Gia Lai (hiện có 1.400 hộ/ 6.100 khẩu), đồng thời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã tạo điều kiện cho những hộ này làm ăn, sinh sống ổn định cùng các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ các kế hoạch hợp tác đầu tư về lâu dài nhằm hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế-xã hội của 2 tỉnh trong thời gian tới.
Phương Duyên

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null