Gia Lai: Các điểm du lịch đón hơn 90.000 lượt khách dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thống kê của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, từ ngày 1 đến 6-2 (tức từ mùng 1 đến mùng 6 Tết), các địa điểm vui chơi, tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón hơn 90,6 ngàn lượt khách.

 Du khách du xuân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Đức Thụy
Du khách du xuân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Các địa điểm đông khách đến tham quan tại TP. Pleiku gồm: Khu du lịch Biển Hồ đón hơn 25.000 lượt khách, Công viên Đồng Xanh hơn 8.800 lượt khách, Công viên Diên Hồng khoảng 4.400 lượt khách, Bảo tàng tỉnh khoảng 2.800 lượt khách...

Ngoài ra, các địa điểm du lịch khác như: thác Phú Cường (huyện Chư Sê), hồ Ayun Hạ (huyện Phú Thiện)... cũng đón hàng ngàn lượt khách đến vui chơi, tham quan. Tổng doanh thu dịp Tết của các điểm du lịch trên ước đạt trên 2,5 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước.
 

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.