Gia Lai biểu dương 35 tập thể, 136 nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-11, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ XI, giai đoạn 2017-2022.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng 171 đại biểu đại diện cho 35 tập thể và hơn 64.000 hội viên nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2017-2022 tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; tạo khí thế thi đua sôi nổi, giúp hội viên nông dân vươn lên làm giàu. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, có hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đoàn kết giúp nhau làm giàu và chung sức xây dựng nông thôn mới... Số lượng hội viên nông dân đăng ký và đạt danh hiệu sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp tăng đều qua các năm. Giai đoạn 2017-2022, bình quân số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp là 62.870 hộ/năm. Trong đó, hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi cấp trung ương là 297 hộ (chiếm 0,47%); hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh là 3.575 hộ (chiếm 5,69%); hộ đạt danh hiệu cấp huyện là 16.812 hộ (chiếm 26,74%) và hộ đạt danh hiệu cấp cơ sở là 42.186 hộ (chiếm 67,1%). Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 320.000 lao động, trong đó có trên 120.000 lao động có việc làm thường xuyên, còn lại là lao động mùa vụ.

Đặc biệt, qua phong trào đã tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với hội viên và thu hút đông đảo hội viên tham gia xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Giai đoạn 2017-2022, toàn tỉnh đã kết nạp mới 31.392 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến cuối năm 2021 lên 179.941 hội viên (chiếm 77,59% số hộ nông nghiệp trên toàn tỉnh). Số cơ sở Hội vững mạnh và khá cuối năm 2021 đạt 94,12%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 6 tham luận trực tiếp và cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong sản xuất, kinh doanh bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Vũ Thị Thu trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Anh Huy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vũ Thị Thu trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên khẳng định: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Hội Nông dân tỉnh phát động thời gian qua đã góp phần làm thay đổi “cách nghĩ, cách làm”, giúp hội viên mạnh dạn chuyển từ sản xuất manh mún, nhỏ, lẻ sang sản xuất hàng hóa lớn; từ kinh tế hộ đơn lẻ sang hợp tác, liên kết, liên doanh theo chuỗi; từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao... Kết quả của phong trào đã góp phần đắc lực vào việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để hội viên nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của từng loại cây trồng, vật nuôi, ngành nghề đủ sức cạnh tranh được với thị trường trong tỉnh, trong nước, khu vực và thế giới. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm giới thiệu, quảng bá sản phẩm và đào tạo nghề cho hội viên nông dân. “Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Với tinh thần đó, tôi mong các đại biểu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và tổ chức thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng hiệu quả”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Anh Tuấn và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đoàn Ngọc Có trao bằng khen của Hội cho các tập thể. Ảnh: Anh Huy
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Anh Tuấn và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Đoàn Ngọc Có trao bằng khen của Hội cho các tập thể. Ảnh: Anh Huy

Tại hội nghị, 18 tập thể và 94 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 17 tập thể và 42 cá nhân nhận bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2017-2022.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null