Đồn Biên phòng Ia Pnôn tăng gia để cải thiện đời sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn đề ra mục tiêu tự túc 100% rau xanh cho bộ đội; duy trì đàn gia súc 100-150 con, đàn gia cầm 200-300 con và hàng năm tạo nguồn thu cho đơn vị 150-200 triệu đồng. Để hoàn thành những mục tiêu ấy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp với quyết tâm cao.
Năm 2017, Đồn Biên phòng Ia Pnôn chuyển về nơi đóng quân mới, cách đơn vị cũ hơn 1 km. Tuy nhiên, do một số hạng mục công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, cộng với khó khăn về nguồn nước nên công tác tăng gia vẫn được Đồn duy trì thực hiện tại vị trí cũ. Hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ đều cơ động đến đây chăm sóc vườn rau, đàn gia súc, gia cầm cũng như thu hoạch, vận chuyển rau xanh, thịt, cá đưa về bếp ăn của đơn vị. Nhận thấy những bất tiện ấy nên đầu năm 2020, Đồn đã quy hoạch và tiến hành xây dựng khu vực trồng trọt, chăn nuôi tập trung ở vị trí mới với quy mô lên đến 4.000 m2, trong đó riêng diện tích vườn rau xanh là 1.000 m2.
Khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi và nguồn nước khan hiếm là những bài toán khó với những người lính Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Song với quyết tâm đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe bộ đội, đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn và có nhiều cách làm phù hợp. Trước hết, để đảm bảo nguồn nước tưới cho hệ thống cây xanh cũng như phục vụ các giàn, vườn rau, đơn vị trích kinh phí hơn 40 triệu đồng đầu tư hệ thống đường ống kéo nước từ vị trí đóng quân cũ lên vị trí mới. Còn về thổ nhưỡng, do xung quanh đều là đất sét, mùa khô thì cứng, mùa mưa lại nhão rất khó để cây trồng phát triển. Vì vậy, một mặt, đơn vị tiến hành nạo vét bớt lớp đất cũ, mặt khác cơ động chở từng xe đất từ nơi khác về để trồng rau. Thiếu tá Nguyễn Quang Công-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Pnôn-cho biết, tăng gia trong điều kiện khó khăn cả về khí hậu, nguồn nước lẫn chất đất nên đơn vị phải lựa chọn những loại rau củ quả phù hợp để trồng.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn chăm sóc đàn heo. Ảnh: A.H
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn chăm sóc đàn heo. Ảnh: A.H
“Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Chỉ sau vài tháng triển khai thực hiện, khu vực tăng gia sản xuất tập trung của đơn vị đã cơ bản hoàn thành. Những luống rau đủ loại như: rau dền, rau cải, rau ngót, mồng tơi, rau muống, rau lang... đều lên xanh tốt, bất chấp nắng nóng khắc nghiệt của vùng biên giới. Binh nhất Siu Chinh-Đội Tham mưu hành chính Đồn Biên phòng Ia Pnôn-bộc bạch: “Ban đầu, tôi không phân biệt được các loại rau. Còn bây giờ, tôi biết rau nào ưa nước, rau nào ưa nắng và cách trồng, chăm sóc từng loại”. Nói thêm về ý nghĩa của công tác tăng gia của đơn vị, Trung úy Nguyễn Văn Vinh-nhân viên Kiểm soát hành chính-chia sẻ: “Tăng gia vừa cung cấp nguồn thực phẩm, vừa xây dựng cảnh quan đơn vị xanh-sạch-đẹp hơn. Do đó, cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm”.     
Theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Pnôn, sau khi đưa vào phục vụ bữa ăn hàng ngày của bộ đội, lượng rau xanh dư thừa sẽ dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện tại, đơn vị đang nuôi hơn 20 con heo, 21 con bò, khoảng 100 con gia cầm các loại. Dự kiến, đàn gia súc, gia cầm sẽ tăng nhiều vào cuối năm. Ngoài ra, đơn vị vẫn duy trì 1 ao cá với diện tích 2.500 m2 để cải thiện thêm bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ; chăm sóc gần 5 ha cao su đang bước vào thu hoạch. Ước tính mỗi năm, đơn vị thu từ tăng gia sản xuất trên 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Với nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, cộng với những cách làm cụ thể, tin rằng, Đảng bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đảm bảo quân số khỏe và xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị luôn sáng-xanh-sạch-đẹp.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null