Ba binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng do đụng độ tại biên giới với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ đụng độ xảy ra ở khu vực thung lũng Galwan vào thời điểm hai nước đang trong quá trình giảm căng thẳng và hiện giới chức quân sự cấp cao hai nước đang nỗ lực đàm phán để xoa dịu tình hình.
 

 Lực lượng biên phòng của Ấn Độ và Trung Quốc. (Ảnh: PTI)
Lực lượng biên phòng của Ấn Độ và Trung Quốc. (Ảnh: PTI)



Ngày 16/6, quân đội Ấn Độ cho biết, một sỹ quan và hai binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một vụ "đụng độ bạo lực" với quân đội Trung Quốc ở biên giới hai nước xảy ra một ngày trước đó.

Theo tuyên bố của quân đội Ấn Độ, vụ đụng độ xảy ra ở khu vực thung lũng Galwan vào thời điểm hai nước đang trong quá trình giảm căng thẳng. Hiện giới chức quân sự cấp cao hai nước đang nỗ lực đàm phán để xoa dịu tình hình.

Trong hơn 5 tuần qua, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã liên tục có nhiều vụ đụng độ ở Pangong Tso, Thung lũng Galwan, Demchok và Daulat Beg ở khu vực Đông Ladakh.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Trung Quốc phản đối Ấn Độ bắt đầu xây dựng một tuyến đường quan trọng ở khu vực hồ Pangong Tso.

Tình hình trở nên căng thẳng khi khoảng 250 binh sỹ hai bên đã tham gia vào một vụ đụng độ hồi đầu tháng 5. Sau vụ việc này, hai bên đã tăng cường quân số ở dọc đường ranh giới kiểm soát (LAC) tại các khu vực Bắc Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand và Arunachal Pradesh.

Theo Vi Diệu (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.