Đội K52 quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Stung Treng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Đông Bắc (Vương quốc Campuchia), chiều 25-4, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng nhằm thống nhất chương trình phối hợp tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2022-2023 tại tỉnh Stung Treng.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai có bà Keo Sa Voeun-Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách và các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng.

Tại buổi hội đàm, Ban Chuyên trách 2 tỉnh đã thảo luận, thống nhất và tiến đến ký kết biên bản thỏa thuận trong phối hợp tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2022-2023 tại tỉnh Stung Treng.

Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Đoàn Bình

Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Đoàn Bình

Theo đó, lễ cầu siêu 8 liệt sĩ sẽ được tổ chức vào 14 giờ ngày 23-5; lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ được tổ chức vào lúc 7 giờ ngày 24-5 tại khuôn viên trước Trụ sở Ủy ban tỉnh Stung Treng. Sau khi tổ chức lễ tiễn, Đội K52 sẽ rút lực lượng và phương tiện về nước, để lại tỉnh Stung Treng 5 đến 7 cán bộ, chiến sĩ để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2023-2024.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình từ cá nhân bà Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách Keo Sa Voeun và các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng. Tình cảm trân quý ấy thể hiện mối quan hệ gắn bó keo sơn, đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh Stung Treng, Gia Lai và không ngừng được gìn giữ, vun đắp để “mãi mãi xanh tươi-đời đời bền vững”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định: Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, song với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Đội K52; sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của Đảng bộ, chính quyền, Ban Chuyên trách, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Stung Treng đã giúp Đội K52 tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Stung Treng từ năm 2002 đến nay lên là 418 hài cốt liệt sĩ.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Đoàn Bình

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Đoàn Bình

Trong không khí thân mật, thắm tình đoàn kết, bà Keo Sa Voeun-Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng bày tỏ niềm vui mừng khi được đón Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chuyên trách tỉnh và các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai sang thăm, hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng.

Bà Keo Sa Voeun nhấn mạnh: Việc phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai, Đội K52 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia là trách nhiệm cao quý đối với tỉnh Stung Treng. Bởi nhờ có sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của đất nước Việt Nam anh em, sự hiến dâng “xương máu” của bao lớp quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam mới giúp đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt. Đặc biệt, ngày nay khi hòa bình thống nhất, tình cảm giữa 2 tỉnh Gia Lai-Stung Treng ngày càng được vun đắp và phát triển lên tầm cao mới.

Tại buổi hội đàm, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã tặng quà bà Keo Sa Voeun-Trưởng ban Chuyên trách và các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng.

Đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã đến dâng hương 8 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến trên đất Campuchia được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2022-2023.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Campuchia-Việt Nam 1979-1989.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, chào xã giao Đại tướng Hout Chheang-Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia); đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến Ngài Đại tướng thời gian đã hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Gia Lai nói chung, Đội K52 nói riêng trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại đất nước Campuchia, nhất là ở các tỉnh phía Đông Bắc.

Có thể bạn quan tâm

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

null