Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 25-4, tại TP. Ban Lung, tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri nhằm thống nhất thời gian tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩquân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia do Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô năm 2022-2023 tại tỉnh Ratanakiri.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh có Ngài Sou Serey-Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách và các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri.

Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Rattanakiri thống nhất thời gian tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩquân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia. Ảnh: Đoàn Bình

Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Rattanakiri thống nhất thời gian tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩquân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới Ngài Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri Sou Serey và các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh bạn; chúc cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 tỉnh Gia Lai-Ratanakiri nói chung, Ban Chuyên trách 2 tỉnh nói riêng ngày càng bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Mặc dù điều kiện tìm kiếm, quy tập ngày càng khó khăn, thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, địa hình ngày càng thay đổi, song được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của Ban Chuyên trách, các cấp, các ngành, sự thương yêu, đùm bọc của Nhân dân các dân tộc tỉnh Ratanakiri đã tạo điều kiện cho Đội K52 tìm kiếm, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được trên địa bàn tỉnh Ratanakiri từ năm 2001 đến nay lên 534 hài cốt.

Trong không khí thân mật, thắm tình đoàn kết, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri Sou Serey bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc. Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri khẳng định: Gia Lai và Ratanakiri “núi liền núi, sông liền sông” và có chung đường biên giới. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Ban Chuyên trách tỉnh, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Ratanakiri luôn trân trọng, gìn giữ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với tỉnh Gia Lai ngày một bền chặt.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Đoàn Bình

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Đoàn Bình

Đặc biệt, sự giúp đỡ chí tình từ dân tộc Việt Nam anh em đã giúp đất nước Campuchia nói chung, tỉnh Ratanakiri thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Vì vậy, hiện nay, tỉnh Ratanakiri luôn xem việc phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai, Đội K52 trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia là trách nhiệm cao quý, tình cảm thiêng liêng không gì có thể so sánh được.

Tại buổi hội đàm, Ban Chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai-Ratanakiri đã cùng thảo luận, thống nhất ký kết chương trình phối hợp với nhiều nội dung quan trọng; trong đó 2 tỉnh sẽ phối hợp tổ chức trang nghiêm lễ cầu siêu và lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia do Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2022-2023 tại tỉnh Ratanakiri vào chiều 24-5 tại Nhà Văn hóa tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng mời lãnh đạo tỉnh và Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri dự lễ viếng, truy điệu, an táng các liệt sĩ được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai trang trọng tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ vào sáng ngày 25-5.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch và thành viên Ban Chuyên trách tỉnh đã đến dâng hương 7 liệt sĩ vừa được Đội K52 tìm kiếm, quy tập được tại tỉnh Ratanakiri trong mùa khô 2022-2023.

Có thể bạn quan tâm