Doanh nghiệp chủ động "3 tại chỗ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp ở Cụm Công nghiệp Diên Phú (TP. Pleiku) đã chủ động “3 tại chỗ” để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống cho người lao động.

Duy trì hoạt động ổn định

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty TNHH một thành viên nội thất Sesan (lô C41-45, Cụm Công nghiệp Diên Phú) đã chủ động mở rộng thị trường đến Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Trần Thanh Phong-Giám đốc Công ty-cho hay: “Từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng bị đứt gãy do toàn bộ phụ kiện chủ yếu được nhập từ các tỉnh, thành phía Nam vận chuyển về rất khó khăn. Mặt khác, nguồn gỗ nguyên liệu cũng không thuận lợi do các đơn vị khai thác chậm lại hoặc tạm ngừng khai thác. Điều này đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Công ty”. Cũng theo ông Phong, hiện nay, thị trường nước ngoài đang trên đà phục hồi nên đơn hàng nhiều, trong khi nguồn nguyên liệu, phụ kiện lại bị ách tắc. Tuy vậy, Công ty vẫn cố gắng hết sức để xoay xở, duy trì lượng lao động thường xuyên khoảng 60 người để hoàn thành các đơn hàng đã ký kết với đối tác. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của đơn vị bình quân hàng tháng đạt khoảng 100-120 ngàn USD.

Dây chuyền sản xuất bao bì của Công ty TNHH một thành viên Bao bì Linh Khang (Lô C13-15, Cụm Công nghiệp Diên Phú). Ảnh: Vũ Thảo
Dây chuyền sản xuất bao bì của Công ty TNHH một thành viên bao bì Linh Khang (Lô C13-15, Cụm Công nghiệp Diên Phú, TP. Pleiku). Ảnh: Vũ Thảo


Tương tự, Công ty TNHH một thành viên bao bì Linh Khang (lô C13-15, Cụm Công nghiệp Diên Phú) vẫn đang nỗ lực duy trì ổn định hoạt động trong bối cảnh nguồn nguyên liệu hết sức khó khăn. Ông Võ Hồng Nhân-Giám đốc điều hành Công ty-cho hay: Từ cuối năm ngoái đến nay, sản lượng hàng xuất khẩu của đơn vị giảm đáng kể. Cùng với đó, trở ngại lớn đối với doanh nghiệp lúc này là việc nhập khẩu nhựa nguyên sinh gặp khó do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. “Để ứng phó trước những khó khăn này, Công ty đã chủ động các phương án để nhập nguyên liệu, chấp nhận chi phí vận chuyển tăng cao, cố gắng không để đứt gãy chuỗi sản xuất, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và việc làm của người lao động”-ông Nhân nói.

Cụm Công nghiệp Diên Phú hiện có 23 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của các doanh nghiệp đạt gần 58 tỷ đồng. Ông Huỳnh Tấn Điền-Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Diên Phú-cho biết: “Từ cuối tháng 4 đến nay, việc sản xuất của các doanh nghiệp trong cụm vẫn bình thường, song mức độ chỉ cầm chừng. Khó khăn nhất lúc này là nguồn nguyên liệu đầu vào do khâu vận chuyển hàng đi từ các vùng dịch về không thuận lợi. Cùng với đó, đơn hàng của các doanh nghiệp xuất đi cũng chậm hơn, dẫn đến việc trễ hợp đồng ký kết với đối tác, ảnh hưởng đến nguồn thu của doanh nghiệp”.

Mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh nhưng các doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì sản xuất, ổn định đời sống cho người lao động. Ảnh: Vũ Thảo
Mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh nhưng các doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì sản xuất, ổn định đời sống cho người lao động. Ảnh: Vũ Thảo


Chủ động xây dựng phương án “3 tại chỗ”

Ông Trần Thanh Phong cho biết: “Để hoạt động sản xuất được thông suốt nhằm đáp ứng đủ các đơn hàng ký kết trước đó, Công ty đã lên kế hoạch cụ thể trong trường hợp dịch trên địa bàn diễn biến phức tạp hơn thì bố trí phương án “3 tại chỗ”, chia ca hợp lý để giãn cách công nhân làm việc. Với phương án này, Công ty đã động viên người lao động cố gắng sắp xếp công việc gia đình để thực hiện cho tốt nhiệm vụ”.

Chị Trần Thế Mỹ-công nhân Công ty TNHH một thành viên nội thất Sesan-chia sẻ: “Lượng công việc tuy ít hơn trước đây nhưng Công ty vẫn cố gắng tạo điều kiện để công nhân có việc làm ổn định, thu nhập không bị sụt giảm. Trong trường hợp Công ty tổ chức ăn ở tại chỗ thì tôi sẽ sắp xếp việc gia đình để thực hiện tốt yêu cầu này”. Còn anh Trần Văn Thúy-công nhân Công ty TNHH Song Nguyên Gia Lai thì cho hay: “Công ty đang thực hiện phương án cho công nhân ăn ở tại chỗ để đảm bảo hiệu quả sản xuất. Khi ở lại Công ty thì có nhà tập thể, bếp ăn nên rất thuận tiện, không gặp khó khăn gì cả”.

Công ty TNHH một thành viên nội thất Sesan (Cụm Công nghiệp Diên Phú, TP. Pleiku) chủ động chia ca hợp lý để giãn cách công nhân làm việc trong mùa dịch. Ảnh: Vũ Thảo
Công ty TNHH một thành viên nội thất Sesan (Cụm Công nghiệp Diên Phú, TP. Pleiku) chủ động chia ca hợp lý để giãn cách công nhân làm việc trong mùa dịch. Ảnh: Vũ Thảo


Theo ông Phạm Tiến Dũng-Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Song Nguyên Gia Lai, từ đầu năm đến nay, đơn vị thực hiện phương án “3 tại chỗ” để đảm bảo an toàn cho người lao động, không gián đoạn quá trình sản xuất. Với phương án này, người lao động, nhất là những lao động ở tuyến huyện sẽ gặp thuận lợi. Công ty có dãy nhà trọ và bếp ăn riêng, đảm bảo phục vụ cùng lúc cho 30 lao động.

Trao đổi với P.V, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Diên Phú cho biết thêm: Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng-chống dịch trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Trung tâm dựa trên Quyết định số 2787/QĐ-BYT của Bộ Y tế đã xây dựng phương án và có kịch bản để chuyển cho các đơn vị thực hiện theo. “Cứ 2 tuần 1 lần, chúng tôi đều đề nghị các doanh nghiệp đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại nơi làm việc, khu sản xuất và nơi ở; đồng thời, tiếp tục nâng cao vai trò của tổ an toàn Covid-19 trong công tác phòng-chống dịch, đảm bảo các điều kiện để duy trì sản xuất kinh doanh”-ông Điền nói.

 

 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null