Đoàn đại diện các tổ chức tôn giáo chúc Tết Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 2-2, tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã đón tiếp Đoàn đại diện các tổ chức tôn giáo đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy. Tham gia đón tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 9 từ phải sang) đón tiếp Đoàn đại diện các tổ chức tôn giáo. Ảnh: P.L
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 9 từ phải sang) đón tiếp Đoàn đại diện các tổ chức tôn giáo. Ảnh: P.L

Thay mặt Đoàn đại diện các tổ chức tôn giáo, ông Bùi Văn Hùng-Chủ tịch Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy cùng các cơ quan, đoàn thể đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của các tôn giáo trong thời gian qua. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đại diện các tôn giáo đã gửi lời chúc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy sức khỏe, bình an, hạnh phúc; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các vị chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, hạnh phúc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Với hơn 415.000 tín đồ, chiếm khoảng 28% dân số toàn tỉnh, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân và cũng là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà.

Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của các chức sắc và đồng bào các tôn giáo; mong muốn thời gian tới, các chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ủng hộ, đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.

Quang cảnh buổi tiếp đón Đoàn đại diện các tổ chức tôn giáo tại Trụ sở Tỉnh ủy. Ảnh: P.L
Quang cảnh buổi tiếp đón Đoàn đại diện các tổ chức tôn giáo tại Trụ sở Tỉnh ủy. Ảnh: P.L

Sáng cùng ngày, Đoàn đại diện các tổ chức tôn giáo đã đến thăm, chúc Tết tại trụ sở UBND tỉnh. Đón tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Thay mặt Đoàn đại diện các tổ chức tôn giáo, ông Ngọc Đào Thanh-Trưởng ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tại Gia Lai đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời gửi lời cảm ơn và mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đại diện các tổ chức tôn giáo đã gửi lời chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Các tổ chức tôn giáo sẽ chung sức xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 7 từ phải sang) tiếp đón Đoàn đại diện các tổ chức tôn giáo. Ảnh: P.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 7 từ phải sang) tiếp đón Đoàn đại diện các tổ chức tôn giáo. Ảnh: P.L

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các tổ chức tôn giáo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã thông báo những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2023. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. Trong thời gian tới, mong muốn các vị chức sắc và đồng bào tôn giáo sẽ đồng hành với tỉnh trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, chung sức xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null