Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-10, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027) đã tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) và viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Các đại biểu dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Đức Thụy

Tham gia buổi lễ có các đồng chí: Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV (nhiệm kỳ 2017-2022), Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh; Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn khóa XIV; Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV; Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIV cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dâng vòng hoa tưởng nhớ đến công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện phấn đấu học tập và noi theo. 

Đồng chí Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh báo công với Bác. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh báo công với Bác. Ảnh: Đức Thụy

Thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh, đồng chí Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV đã báo công với Bác: Chúng cháu luôn tự hào và tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Người đã hy sinh cả cuộc đời để mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân tộc, để chúng cháu được học tập và công tác trong một đất nước thanh bình như ngày hôm nay. Công lao trời biển của Bác chúng cháu nguyện sẽ mãi mãi khắc sâu. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà luôn được cấp ủy Đảng, Trung ương Đoàn và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Với niềm vinh dự và tự hào là lớp thanh niên của thời đại Hồ Chí Minh, trong thời gian đến, chúng cháu xin hứa với Bác sẽ tiếp tục phấn đấu học tập và làm theo lời Bác dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”. Chúng cháu sẽ thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2022-2027, đó là: “Tuổi trẻ Gia Lai đoàn kết-tiên phong-năng động-sáng tạo-khát vọng xây dựng quê hương giàu mạnh!”; cống hiến tài năng và sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai và Tổ quốc mến yêu ngày càng giàu mạnh, để mãi mãi xứng đáng là những người con của Tây Nguyên bất khuất, cháu của Bác Hồ kính yêu. 

Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa XIV dâng hương tại nơi thờ Bác Hồ. Ảnh: Đức Thụyt
Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai khóa XIV dâng hương tại nơi thờ Bác Hồ. Ảnh: Đức Thụy

Sau khi dâng hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, đoàn đại biểu đã dâng hương tại nơi thờ Bác Hồ trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, dâng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn các Anh hùng liệt sĩ-những người đã kiên cường, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. 

PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm