Đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Attapeu trao đổi kinh nghiệm tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-5, đoàn công tác của Sở Y tế và Bệnh viện tỉnh Attapeu (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, khám chữa bệnh cũng như phát triển chuyên môn y tế tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (phường Hội Phú).

Tham gia đoàn công tác có ông Khăm Mặn Sý Sạ Mút - Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Attapeu, Ban Giám đốc Bệnh viện tỉnh Attapeu cùng đại diện phòng khám Mittaphab Clinic - đối tác của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tại Attapeu.

Về phía Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, tiếp đoàn công tác có ông Nguyễn Thi - Phó Tổng Giám đốc Thường trực và đại diện lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các phòng, khoa và cán bộ nhân viên đơn vị.

z7803377108966-e04edda016b597d8fc3d091573d3bae2.jpg
Các thành viên Đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Attapeu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: Duy Hảo

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Attapeu đã trực tiếp tìm hiểu cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị y tế, quy trình vận hành và hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Đại diện đoàn công tác, Ông Khăm Mặn Sý Sạ Mút - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Attapeu đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tận tâm của đội ngũ nhân viên y tế cùng hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ và quy trình tổ chức khoa học tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ mong muốn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế, phối hợp hội chẩn từ xa và tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân đến từ tỉnh Attapeu trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã đạt được một số thống nhất bước đầu, tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác chuyên môn lâu dài trong tương lai.

z7803377102461-015d540432501933abe8238ee893b8ac.jpg
Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tặng quà lưu niệm đến đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Attapeu. Ảnh: Duy Hảo

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thi - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho rằng, đây không chỉ là dịp để các đơn vị y tế hai nước cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Có thể bạn quan tâm

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

null