Đoàn công tác của Vụ Giáo dục Thể chất làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-11, đoàn công tác của Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) do Vụ trưởng Nguyễn Thanh Đề dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai về triển khai kế hoạch kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn thân thiện và khảo sát thử nghiệm Bộ tiêu chí đánh giá chương trình “Sức khỏe học đường” giai đoạn 2021-2025. 

Làm việc với đoàn có bà Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT; đại diện Phòng Giáo dục trung học, Giáo dục chính trị và Giáo dục thường xuyên (Sở GD-ĐT); lãnh đạo UBND và Phòng GD-ĐT huyện Kông Chro.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mộc Trà

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, thực hiện Kế hoạch số 29/KH-BGDĐT ngày 11-1-2021 của Bộ GD-ĐT về kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025, Sở GD-ĐT đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; đồng thời, đề xuất lựa chọn 20 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Kông Chro (10 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 5 trường THCS) nhận hỗ trợ nguồn lực. 

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục tỉnh đã quan tâm, huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với tổng kinh phí đầu tư gần 373,5 tỷ đồng và mua sắm trang-thiết bị dạy học với số tiền trên 176,2 tỷ đồng. Các huyện, thị xã, thành phố cũng đầu tư và sắp xếp phòng học đảm bảo 1 lớp/phòng đối với các lớp 1, 2, 3 để thực hiện dạy 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, số lượng phòng học, phòng bộ môn, phòng phục vụ học tập vẫn còn thiếu so với nhu cầu sử dụng; tỷ lệ phòng học kiên cố chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; hầu hết công trình trường, lớp học, nhà công vụ giáo viên đã được xây dựng từ lâu nên xuống cấp, hư hỏng. Giáo viên phụ trách thiết bị, phụ trách các phòng bộ môn đều kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo chuyên môn nên khả năng quản lý thiết bị trường học còn nhiều hạn chế.

Đối với chương trình “Sức khỏe học đường”, Sở GD-ĐT đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 trong toàn ngành trên cơ sở Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 11-3-2022 của UBND tỉnh. Theo đó, Sở đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em, học sinh theo lộ trình thực hiện của Trung ương và địa phương (tính đến tháng 10-2022, trên 85% học sinh đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2); phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế) và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đi kiểm tra về công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học đường tại 26 trường; tổ chức giám sát hoạt động sức khỏe học đường tại 4 trường thuộc 2 huyện; khám sàng lọc phòng-chống bệnh, tật học đường cho học sinh tại các huyện Đức Cơ, Mang Yang và thị xã Ayun Pa; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 260 cán bộ quản lý và nhân viên y tế trường học. Ngoài ra, Sở còn phối hợp với Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) khảo sát về tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu của học sinh THCS tại 6 trường THCS thuộc 2 huyện Kbang và Mang Yang.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Thanh Đề phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mộc Trà
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Thanh Đề phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mộc Trà

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Kông Chro cũng đã báo cáo về thực trạng cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; đồng thời nêu lên nhu cầu về phòng học, phòng chức năng và trang-thiết bị dạy học của các trường.

Cụ thể, bậc mầm non cần bổ sung thêm 13 phòng học, 4 phòng giáo dục thể chất, 6 phòng giáo dục nghệ thuật, 6 phòng y tế và 98 bộ thiết bị dạy học tối thiểu, 52 bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời. Bậc tiểu học cần bổ sung thêm 22 phòng học các loại, 89 bộ thiết bị dạy học và 108 máy vi tính, 100 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi. Các trường 2 cấp học (tiểu học-THCS) và trường THCS cần bổ sung thêm 142 phòng học các loại, 445 bộ thiết bị dạy học tối thiểu, 118 bộ thiết bị phòng học bộ môn, 723 bộ máy vi tính và 2.032 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi. Tổng nhu cầu vốn đầu tư trên 190,6 tỷ đồng (98 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất và trên 92,6 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị dạy học).

Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất Nguyễn Thanh Đề cho biết: Gia Lai là một trong 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chọn để hỗ trợ nguồn lực giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 29/KH-BGDĐT. Bên cạnh đánh giá cao những nỗ lực mà ngành Giáo dục tỉnh đã đạt được trong huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng trường học an toàn, thân thiện và những kết quả bước đầu trong triển khai chương trình “Sức khỏe học đường” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất đề nghị ngành Giáo dục tỉnh cần rà soát lại thực trạng cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học để có cơ sở kết nối nguồn lực hỗ trợ; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm đảm bảo điều kiện và môi trường học tập an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh tại địa bàn được lựa chọn.

Đại diện Công ty cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Phát triển bền vững (thứ 2 từ phải sang) trao bảng tượng trưng 6.000 bình lọc nước trị giá 6,6 tỷ đồng cho Sở GD-ĐT Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất Nguyễn Thanh Đề (thứ 2 từ phải sang) và đại diện Công ty cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Phát triển bền vững (bìa phải) trao tặng bảng tượng trưng 6.000 bình lọc nước trị giá 6,6 tỷ đồng cho lãnh đạo Sở GD-ĐT Gia Lai. Ảnh: Mộc Trà

Dịp này, Công ty cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Phát triển bền vững (SIPCO) đã trao tặng bảng tượng trưng 6.000 bình lọc nước với tổng trị giá 6,6 tỷ đồng cho các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai (sản phẩm sẽ được chuyển về các phòng GD-ĐT đầu năm 2023). Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tặng 500 quả bóng đá trị giá 150 triệu đồng theo Chương trình “Bóng đá không giới hạn” (số bóng này đã được Bộ GD-ĐT chuyển tới Sở GD-ĐT đầu tháng 11-2022 và hiện Sở đã bàn giao về các phòng GD-ĐT để trao tặng đến các trường tiểu học và THCS). Công ty Colgate Palmolive tặng 40.000 bộ sản phẩm kem đánh răng, bàn chải và tờ rơi hướng dẫn chăm sóc răng miệng cho trẻ em trị giá hơn 489 triệu đồng (sản phẩm sẽ được Công ty chuyển về Sở GD-ĐT trong thời gian tới).

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null