Đoàn cán bộ tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Chăm Pa Sắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 11-4, đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai do đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Cổ truyền Bun Pi May (Phật lịch năm 2562) tại tỉnh Chăm Pa Săk. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bun Thong Di Vi Xay-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm Pa Săk cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh bạn. 
Tại buổi gặp gỡ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu, chân thành từ lãnh đạo tỉnh bạn. Với sự đoàn kết, hợp tác cùng phát triển, những năm qua, hai  nước Việt Nam-Lào nói chung, Gia Lai-Chăm Pa Săk nói riêng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực, trong đó có thu hút đầu tư, giáo dục và nông nghiệp. Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho rằng: Với những nét tương đồng về văn hóa và thổ nhưỡng, đây được xem là chìa khóa để hai bên tiếp tục có sự tìm hiểu, đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên cùng hợp tác, đưa kinh tế hai tỉnh ngày một phát triển.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn tặng quà đồng chí Bun Thong Di Vi Xay- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm Pa Săk. Ảnh: Hà Đức Thành
Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho đồng chí Bun Thong Di Vi Xay-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm Pa Săk. Ảnh: Hà Đức Thành
Nhân dịp Tết Cổ truyền Bun Pi May đang đến gần, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Chăm Pa Săk bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp là mối quan hệ mẫu mực, là tài sản vô giá không gì có thể so sánh được.
Đồng chí Bun Thong Di Vi Xay-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm Pa Săk cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Chăm Pa Săk.
Đồng chí Bun Thong Di Vi Xay khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam-Lào, cũng như tỉnh Gia Lai và Chăm Pa Săk luôn được vun đắp và đời đời bền vững. Đồng thời chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu to lớn trong thời gian tới.
Đồng chí Bun Thong Di Vi Xay cũng cho biết, Tết Cổ truyền Bun Pi May của dân tộc Lào diễn ra từ ngày 13 đến 15-4 hàng năm, còn gọi là Tết “Buộc chỉ cổ tay” hay lễ hội “Hốt Nậm”. Đây là Tết theo Phật lịch vì ở Lào, đạo Phật từ lâu đã trở thành quốc đạo. Người dân té nước để cầu may, bình yên cho cả năm...
Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Gia Lai kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

null