Điều chỉnh giá 40 dịch vụ y tế từ 1-7-2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong tháng 5 này sẽ ban hành Thông tư sửa đổi, điều chỉnh khoảng 40 giá dịch vụ y tế. Theo đó, giá khám chữa bệnh sẽ giảm, giá giường bệnh tăng.
Theo dự thảo, giá khám bệnh giảm còn 20.000-35.000 đồng.
Theo dự thảo, giá khám bệnh giảm còn 20.000-35.000 đồng.
Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) cho biết, trong tháng 5/2018, Liên Bộ Y tế, Tài chính, Bảo hiểm xã hội ban hành Thông tư điều chỉnh 40 giá dịch vụ, bao gồm: giá khám bệnh, giá ngày giường, X-Quang, CT, MRI, siêu âm thường, nội soi TMH... Theo ông Liên, dịch vụ nào cần giữ nguyên thì sẽ vẫn giữ nguyên. Dịch vụ nào có khả năng điều chỉnh thì sẽ điều chỉnh luôn.
Trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung giá một số dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, có khoảng 40 dịch vụ được điều chỉnh giảm giá gồm giá khám bệnh, giá ngày giường, X-Quang, CT, MRI, siêu âm thường, nội soi TMH...
Theo dự thảo, giá khám bệnh còn 20.000-35.000 đồng, siêu âm giảm gần 1,5 triệu đồng. Cụ thể, giá khám tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 đề xuất giảm từ 39.000 đồng xuống 35.000; Giá khám tại trạm y tế xã, bệnh viện hạng 4 cũng giảm từ 29.000 còn 20.000 đồng. Giá tại bệnh viện hạng 2 giảm từ 35.000 đồng xuống 29.000.
Đối với giá giường bệnh, dự kiến tăng với các bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 và giảm nhẹ ở bệnh viện hạng 3, 4. Cụ thể, giá giường điều trị hồi sức tích cực, ghép tạng, ghép tế bào gốc... tại bệnh viện hạng đặc biệt từ 677.100 đồng sẽ tăng lên 751.000 đồng; tại bệnh viện hạng 1 cũng tăng lên 710.000 đồng. Giá ngày giường hồi sức cấp cứu, chống độc tại bệnh viện hạng 4 giảm từ 226.000 xuống 215.000 đồng.
Giá các dịch vụ chụp X-Quang, CT, siêu âm cũng sẽ giảm. Trong đó, dịch vụ siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu ổ áp-xe giảm mạnh từ hơn 2 triệu đồng còn chưa đến 600.000 đồng. Phẫu thuật cắt amidan bằng dao điện từ gần 3,7 triệu xuống còn 1,6 triệu đồng. Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày từ hơn 4 triệu xuống còn gần 2,9 triệu...
Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) cho biết, mức giá Liên bộ Tài chính, Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng từ năm 2012, 2015 hiện không còn phù hợp. Bên cạnh đó, từ năm 2016 khi quy định thông tuyến huyện có hiệu lực, lượng người đến khám bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện tăng lên, do vậy cần điều chỉnh lại định mức giá của một số dịch vụ.
“Định mức khám ở tuyến huyện, trước đây rất ít, lúc tính giá chỉ 30-35 người khám/bàn khám/ngày. Hiện nay thông tuyến huyện, bảo hiểm y tế tăng lên nên công suất khám, lượng khám cũng tăng, từ 40-45 người/bàn khám/ngày”- ông Nguyễn Nam Liên nói.
Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc sửa đổi Thông tư 37 phải đạt được 2 mục tiêu là: tăng nguồn thu hợp pháp cho các bệnh viện và giải quyết khó khăn, vướng mắc về cơ chế tự chủ cho các giám đốc; Đồng thời hạn chế việc các bệnh viện tuyến huyện lạm dụng kê thêm chi phí tiền giường. Bởi hiện nay, một số bệnh viện huyện có chỉ số, tỷ lệ chi phí tiền giường chiếm đến 70% tổng chi phí của cả bệnh viện.
Theo ông Phạm Lương Sơn, Bảo hiểm xã hội và Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ và sẽ cân nhắc điều chỉnh các mức giá phù hợp. Dự kiến Thông tư sửa đổi sẽ được ban hành trong tháng 5. Từ 1/7/2018 sẽ thực hiện điều chỉnh và áp dụng cho các đối tượng có hay không có thẻ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế cho biết, trong giai đoạn 2, Liên Bộ Y tế, Tài chính và BHXH Việt Nam sẽ khảo sát tổng thể, nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước để sắp xếp lại số dịch vụ hiện nay, xây dựng định mức và giá của 2.000-3.000 dịch vụ (trước đó là 18.000 dịch vụ).
Thy Hạt/VOV

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai nhiệm vụ huy động lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

null