Diễn biến nóng vụ xe bán tải tông 3 người tử vong ở Đà Nẵng  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can đối với tài xế lái xe bán tải, gây tai nạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Ngày 8-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn vừa thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Vạn Nhật (27 tuổi, trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ".

 

Trương Vạn Nhật bị khởi tố về hành vi
Trương Vạn Nhật bị khởi tố về hành vi "vi phạm quy định về giao thông đường bộ"


Trước đó, vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 16-12-2022, tại ngã tư đường Quảng Nam giao với đoạn đường không tên (đoạn đường thuộc địa phận phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bán tải BKS 43C - 256.30 và 2 xe máy đi cùng chiều.

Theo điều tra, xe bán tải đã tông vào 2 xe máy đi cùng chiều phía trước, khiến 3 người đi trên 2 xe máy tử vong tại chỗ, gồm 2 người trú tại quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) và 1 người trú tại tỉnh Quảng Nam.

Trương Vạn Nhật là người cầm lái xe bán tải nói trên. Kiểm tra nồng độ cồn tài xế Nhật cho kết quả lên đến 1.288mg/L, vượt quá mức cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.


 

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ



Sau khi truy xét, Trương Vạn Nhật bị Công an quận Ngũ Hành Sơn khởi tố theo khoản 3 điều 260 của Bộ luật Hình sự. Với hành vi trên, tài xế này đối diện với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, lãnh đạo Sở GTVT, Văn phòng Ban ATGT, Thanh tra Sở GTVT, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng,... đã đến viếng, chia buồn cùng với người thân của 3 nạn nhân.

Đoàn công tác đã gửi lời chia buồn, động viên gia, đồng thời hỗ trợ kinh phí 5 triệu đồng/gia đình. Ban ATGT quận Ngũ Hành Sơn hỗ trợ kinh phí 2 triệu đồng/gia đình.

Theo Hải Định (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.