Điểm sáng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, xã Ia Drăng luôn được đánh giá là địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của huyện Chư Prông, Gia Lai.

Làng Sung là một trong những làng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tốt nhất của xã Ia Drăng. Già làng Siu Nhíp chia sẻ: “Làng có 80 hộ với 400 khẩu, đều là người dân tộc thiểu số. Trước đây, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp nhưng giờ đã ổn định rồi, không còn tình trạng đánh nhau hay gây rối trật tự công cộng nữa. Để bà con có cuộc sống bình yên, làng thành lập 1 tổ tự quản với 5 thành viên, thường xuyên tuần tra, bảo vệ và kịp thời giải quyết những xích mích trong cộng đồng. Nhờ đó, nhiều năm nay, tình hình an ninh trật tự rất ổn định, bà con chăm lo lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình”.

 Công an xã Ia Drăng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh: T.T
Công an xã Ia Drăng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Ảnh: T.T



Không chỉ ở làng Sung mà nhiều năm nay, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Drăng đã phát triển sâu rộng. Ông Ngô Văn Thành-Trưởng Công an xã-cho biết: Do địa bàn xã có nhiều doanh nghiệp nên trước đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp. Để ổn định an ninh trật tự, Công an xã đã tham mưu chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân thông qua các buổi họp chi bộ, họp thôn, làng. Cùng đó, xã thành lập các tổ tự quản để giữ gìn an ninh trật tự. Hiện nay, xã có 1 tổ tự quản về đảm bảo an ninh trật tự, 1 tổ tự quản an toàn giao thông. Ngoài ra, 13 thôn, làng đều thành lập các tổ tự quản, mỗi tổ có 3-5 thành viên. Nhân dân trên địa bàn xã luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, cảnh giác với kẻ xấu, kịp thời phát hiện và báo cáo với chính quyền, Công an xã về những đối tượng vượt biên. Vì vậy, an ninh trật tự của xã luôn được giữ vững ổn định.

Xã Ia Drăng có 2.300 hộ dân với 10 ngàn khẩu. Hiện nay, địa phương đang quản lý 18 đối tượng hình sự, 30 đối tượng mãn hạn tù. Chính vì thế, việc vừa quản lý các đối tượng này, vừa giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Để thực hiện nhiệm vụ đó, những năm qua, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp đỡ, giáo dục. Đồng thời, xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát, giúp đỡ các đối tượng này.

Nhờ triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã đã được quần chúng nhân dân cung cấp 135 nguồn tin, trong đó có nhiều nguồn tin giá trị. Từ nguồn tin này, lực lượng chức năng của xã đã kịp thời xử lý 10 vụ vi phạm pháp luật. Đặc biệt, người dân trên địa bàn xã đã nêu cao cảnh giác cùng lực lượng Công an xã khám phá nhanh các vụ trộm cắp xảy ra.

Để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng phát huy hiệu quả, Công an xã Ia Drăng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật đến từng hộ gia đình; đồng thời, phát huy tốt vai trò của già làng và người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ để vận động con cháu và mọi người chấp hành các quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tổ chức 17 lượt tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt thôn, làng thu hút 700 lượt người tham gia. Ngoài ra, Công an xã cũng phối hợp với các tổ tự quản ở các thôn, làng xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát địa bàn từ 22 giờ đến 3 giờ sáng hàng ngày. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các thôn, làng cũng gắn với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, tổ tự quản an toàn giao thông thường xuyên phối hợp với già làng, trưởng thôn đến các gia đình để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông Đường bộ. Nhờ đó, 9 tháng qua, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông, chỉ xảy ra 3 vụ va chạm nhẹ, các bên tự thỏa thuận giải quyết.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được xây dựng, triển khai hiệu quả đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Ia Drăng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, phong trào này cũng đã có tác dụng lớn thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển, giúp Ia Drăng sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Thiên Thanh

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null