Điểm nóng xung đột ngày 8-10: Israel nói về số phận người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Israel không thể xác nhận liệu người kế nhiệm tiềm năng của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã bị hạ sát hay chưa.

Phát ngôn viên của chính phủ Israel David Mencer hôm 7-10 đưa ra câu trả lời trên sau khi có thông tin cho rằng ông Hashem Safieddine, người được cho là kế nhiệm ông Nasrallah, đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc không kích của Israel vào tuần trước.

Israel không thể xác nhận ông Hashem Safieddine (trong ảnh) còn sống hay đã chết . Ảnh: Reuters
Israel không thể xác nhận ông Hashem Safieddine (trong ảnh) còn sống hay đã chết . Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu Israel có thể xác nhận cái chết của ông Hashem Safieddine hay không, ông Mencer cho biết khi nào có sự xác nhận, thông tin sẽ được công bố trên trang web của quân đội Israel.

Một quan chức của Hezbollah nói với hãng tin Reuters hôm 6-10 rằng Israel đang cản trở các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tại khu vực mà ông Safieddine được cho là đã có mặt khi Israel ném bom vùng ngoại ô phía Nam của Beirut - Lebanon hôm 3-10.

Israel đã sát hại phần lớn chỉ huy quân sự và lãnh đạo cấp cao của Hezbollah trong gần một năm giao tranh.

Trong khi đó, phó chỉ huy lực lượng Quds Iraj Masjedi hôm 7-10 khẳng định chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds Esmail Qaani đang trong tình trạng sức khỏe tốt sau khi các nguồn tin an ninh Iran cho rằng ông Qaani đã mất liên lạc kể từ các cuộc không kích của Israel vào Beirut tuần trước.

Lực lượng đặc nhiệm Quds là đơn vị hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quân sự và tình báo bên ngoài biên giới Iran. Lực lượng Quds có ảnh hưởng lớn đến các nhóm vũ trang đồng minh trên khắp Trung Đông.

Ông Masjedi nhấn mạnh: "Ông ấy có sức khỏe tốt và đang thực hiện các hoạt động của mình. Một số người yêu cầu chúng tôi đưa ra tuyên bố... không cần phải làm như vậy".

Trước đó, một trong những quan chức Iran cho biết ông Qaani đã ở vùng ngoại ô phía Nam của Beirut, được gọi là Dahiyeh, trong một cuộc không kích nhằm vào quan chức cấp cao Hezbollah Hashem Safieddine tuần trước. Quan chức này cho biết ông Qaani không gặp ông Safieddine.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null