Hezbollah tấn công căn cứ Israel, Tel Aviv 'cân nhắc mọi kịch bản' trả đũa Iran

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Reuters ngày 7.10 đưa tin lực lượng Hezbollah đã phóng loạt rốc két nhằm vào căn cứ quân sự của Israel ở thành phố Haifa.

Cảnh sát Israel ngày 7.10 báo cáo Hezbollah phóng rốc két nhằm vào thành phố Haifa. Hezbollah tuyên bố đã phóng loạt rốc két Fadi-1 tấn công căn cứ quân sự ở phía nam Haifa. Cảnh sát thông tin ít nhất 10 người bị thương nhẹ và ghi nhận vài tòa nhà hư hại. Quân đội Israel nói Hezbollah trong ngày 6.10 đã phóng hơn 100 rốc két qua biên giới Israel.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết thêm đã tấn công nhiều mục tiêu Hezbollah tại thủ đô Beirut (Li Băng) trong ngày 6.10, nhằm vào những trụ sở tình báo, kho vũ khí và trung tâm chỉ huy.

Khói bốc lên khi Israel không kích ngoại ô phía nam thành phố Beirut của Li Băng ngày 7.10
Khói bốc lên khi Israel không kích ngoại ô phía nam thành phố Beirut của Li Băng ngày 7.10

CNN ngày 6.10 cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói Tel Aviv đang thảo luận chặt chẽ với Mỹ trong quá trình chuẩn bị tấn công Iran và Israel sẽ ra quyết định độc lập. Ông nêu thêm Tel Aviv sẽ không loại trừ bất kỳ kịch bản trả đũa nào, dù Washington phản đối việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

"Mọi lựa chọn đều được tính đến. Israel có khả năng tấn công mục tiêu gần và xa. Chúng tôi đã chứng minh điều đó. Chúng tôi sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran một cách thích hợp. Chúng tôi sẽ không đứng nhìn và cộng đồng quốc tế cũng nên vậy", CNN dẫn lời ông Gallant.

Bộ trưởng Gallant là nhân vật chủ chốt của Israel trong các cuộc đối thoại với quan chức quân sự Mỹ. Ông sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào ngày 9.10 để thảo luận về mối đe dọa từ Iran cùng lực lượng ủy nhiệm của Tehran. Ông Gallant nói rằng các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah gần đây "đã tạo vết nứt để mở cánh cửa cho sự thay đổi không chỉ ở Li Băng, mà còn toàn bộ Trung Đông".

Trước các vụ tấn công Beirut của Israel, chính phủ Mỹ nói rằng áp lực quân sự có thể thúc đẩy biện pháp ngoại giao, song cũng chứa nguy cơ dẫn đến tính toán sai lầm và hậu quả không mong muốn, theo Reuters.

Theo Bảo Hoàng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

null