Đến lượt quân đội Li Băng bắn trả Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Li Băng hôm nay 3.10 tuyên bố họ đã bắn trả lần đầu tiên sau gần một năm giao tranh Israel-Hezbollah sau khi binh sĩ Li Băng thứ hai chết do hỏa lực của Israel.

"Một binh sĩ đã thiệt mạng sau khi Israel nhắm vào một đồn quân sự ở khu vực Bint Jbeil ở phía nam, và các nhân viên tại đồn này đã đáp trả", quân đội Li Băng tuyên bố, theo AFP.

Một quan chức quân sự Li Băng nói với AFP rằng đây là phản ứng đầu tiên trước hỏa lực của Israel kể từ tháng 10.2023.

Khói bốc lên từ địa điểm xảy ra cuộc không kích của Israel nhắm vào làng Khiam ở miền nam Li Băng gần biên giới với Israel vào ngày 3.10
Khói bốc lên từ địa điểm xảy ra cuộc không kích của Israel nhắm vào làng Khiam ở miền nam Li Băng gần biên giới với Israel vào ngày 3.10

Trước đó, quân đội Li Băng cho hay một cuộc tấn công của Israel đã giết chết một binh sĩ của họ đang tham gia chiến dịch giải cứu hôm nay ở miền nam Li Băng. Hội Chữ thập đỏ Li Băng cho hay 4 tình nguyện viên của họ đã bị thương.

Đây là vụ binh sĩ Li Băng chết thứ hai do cuộc tấn công của Israel kể từ khi bắt đầu leo thang giữa Hezbollah và Israel vào ngày 23.9. Hôm 30.9, một binh sĩ Li Băng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel nhắm vào một chiếc xe máy ở khu Wazzani.

Hezbollah trước đó tuyên bố họ đã chống lại hai âm mưu xâm nhập lãnh thổ Li Băng của quân đội Israel, trong đó có một âm mưu cách Taybeh không xa.

Hezbollah cho hay họ "đã dùng pháo binh đẩy lùi nỗ lực tiến tới cổng Fatima của Israel". Cổng Fatima là một điểm trên bức tường và dây thép gai chạy dọc biên giới. Hezbollah còn nói rằng họ đã kích hoạt "thiết bị nổ" vào lúc bình minh nhằm chống lại lực lượng bộ binh Israel đang cố gắng xâm nhập gần thị trấn Maroun al-Ras, xa hơn về phía tây.

Trong khi đó, quân đội Israel vừa tuyên bố đã tấn công trụ sở tình báo Hezbollah ở thủ đô Beirut của Li Băng, theo AFP.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của quân đội Israel cũng như quân đội Li Băng và Hezbollah đối với tuyên bố của mỗi bên.

Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

null