(GLO)- Tổng thống Ukriane nêu điều kiện tổ chức bầu cử; Anh trừng phạt thêm 7 cá nhân và tổ chức liên quan đến Nga; Israel tiếp tục không kích vào Liban; Australia chính thức cấm trẻ em truy cập mạng xã hội;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-12.
(GLO)- Quân đội Nga đồng loạt gia tăng sức ép tại hai thành phố chiến lược Kupyansk (Kharkov) và Konstantinovka (Donetsk). Xe tăng tiến vào nội đô, giao tranh đường phố bùng phát, trong khi vòng vây ngày càng siết chặt khiến các tuyến phòng thủ của Ukraine đối diện với nguy cơ sụp đổ.
(GLO)- Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 5/1 cho biết những cuộc giao tranh giữa các nhóm được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu ở miền Bắc Syria trong 2 ngày qua đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Quân đội Li Băng hôm nay 3.10 tuyên bố họ đã bắn trả lần đầu tiên sau gần một năm giao tranh Israel-Hezbollah sau khi binh sĩ Li Băng thứ hai chết do hỏa lực của Israel.
(GLO)- Đài Al Jazeera ngày 3/9 đưa tin lực lượng vũ trang của Hamas tuyên bố sẽ trao trả những con tin "trong các quan tài" nếu Israel tiếp tục gây áp lực, đồng thời cảnh báo rằng "những chỉ dẫn mới" đã được đưa ra cho các tay súng đang canh gác các con tin nếu quân Israel tiếp cận.
(GLO)- Ngày 12/8, quyền Thống đốc tỉnh Kursk Alexei Smirnov cho biết Ukraine đã kiểm soát 28 khu định cư ở tỉnh biên giới này và các lực lượng của Kiev đã tiến 12 km với chiều rộng dọc theo mặt trận là 40 km vào lãnh thổ của Liên bang Nga.
(GLO)- Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA) vừa cho biết, xung đột giữa các phe phái ở Myanmar đã khiến hơn 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và hơn 18,6 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo trong năm 2024.
(GLO)- Quân đội Israel ngày 20/10 cho biết đã sơ tán thành phố miền bắc Kiryat Shmona, sau khi giao tranh ở khu vực biên giới với lực lượng Hezbollah ở Lebanon gia tăng.
(GLO)-Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan ngày 21/4 cho biết, 16 thuyền viên trên tàu tại cảng Sudan đã rời Sudan và hiện chỉ còn một công dân mang hai quốc tịch Việt Nam và Úc đang sinh sống tại thủ đô Khartoum.
Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến nhất của Nga đã bị hạ gục trong cuộc giao tranh gần đây ở Ukraine, chuyên trang quân sự Defence của Ukraine đưa tin.
Ukraine nói Nga đã phá hủy một cây cầu bắc qua song Seversky Donets, nối thành phố Severodonetsk và Lysychansk, qua đó chặn đường lùi của lực lượng Ukraine khỏi điểm nóng chiến sự.
Thế giới trong năm 2021 sẽ bị ám ảnh bởi những “di sản của năm 2020“, bao gồm một đại dịch đang tiếp diễn, một cuộc khủng hoảng kinh tế cùng nhiều điểm nóng địa chính trị có khả năng bùng nổ thành các cuộc chiến tranh thực sự.
Reuters đưa tin ngày 14-3, truyền thông nhà nước đưa tin hàng chục binh sĩ Myanmar đã thiệt mạng trong một số cuộc giao tranh giữa các nhóm nổi dậy thiểu số và quân đội nước này dọc biên giới với Trung Quốc, đe dọa mục tiêu của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi chấm dứt xung đột sắc tộc kéo dài suốt nhiều thập kỷ tại nước này.
Theo thông cáo báo chí ra ngày 21-11 của Ủy ban Thông tin thuộc Văn phòng Cố vấn nhà nước Myanmar, giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và liên minh gồm 3 nhóm vũ trang sắc tộc vẫn tiếp diễn ở thị trấn Muse, bang miền Bắc Shan, giáp với Trung Quốc.