Myanmar: 2,7 triệu người rời bỏ nhà cửa và 18,6 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA) vừa cho biết, xung đột giữa các phe phái ở Myanmar đã khiến hơn 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và hơn 18,6 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo trong năm 2024.
Người lánh nạn Myanmar nhận quyên góp tại nơi phân phối tạm thời ở làng Farkawn gần biên giới Ấn Độ- Myanmar. Ảnh: Reuters

Người lánh nạn Myanmar nhận quyên góp tại nơi phân phối tạm thời ở làng Farkawn gần biên giới Ấn Độ- Myanmar. Ảnh: Reuters

Theo UNOCHA, xung đột, giao tranh được dự báo sẽ còn tiếp diễn và có xu hướng lan rộng ra nhiều vùng, miền của Myanmar. Tình trạng bất ổn cộng hưởng với giá cả hàng hóa thiết yếu leo thang do khan hiếm khiến cuộc sống của hàng chục triệu người dân Myanmar ngày càng khó khăn.

Trong năm 2023, UNOCHA đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho ít nhất 3,2 triệu người Myanmar; tuy nhiên sự hỗ trợ này vẫn còn khiêm tốn so với kế hoạch ban đầu do tình hình giao tranh căng thẳng và việc các phe phái tại Myanmar áp đặt các hạn chế đi lại. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đang thiếu hụt lớn về nguồn kinh phí để có thể triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho thêm hàng triệu người khác.

Hồi đầu năm 2024, UNOCHA cho biết 18,6 triệu người ở Myanmar, tương đương 1/3 dân số, cần được hỗ trợ nhân đạo. Tổng viện trợ ước tính 994 triệu USD, nhưng số tiền huy động được trong năm nay mới đạt 29% mục tiêu.

Xung đột ở Myanmar bùng nổ vào ngày 27/10, khi liên minh 3 nhóm quân nổi dậy tấn công đồng thời vào quân đội chính quy. Cuộc tấn công bắt đầu ở bang Shan phía đông bắc trước khi lan rộng và có sự tham gia của các nhóm khác.

Các chuyên gia an ninh tại Thái Lan cảnh báo tình hình giao tranh giữa Quân đội Myanmar và các phe nhóm đối lập sẽ diễn ra khốc liệt hơn trong tháng 3 và 4/2024 do Myanmar đã bước vào mùa khô.

Bên cạnh đó, việc Chính phủ Myanmar áp dụng luật nghĩa vụ quân sự mới sẽ làm tăng đáng kể nhân lực, là cơ sở để Quân đội Myanmar tiến hành các cuộc phản công trên diện rộng.

Thực tế này khiến Myanmar ngày càng bất ổn và đối mặt với vấn đề nhân đạo tồi tệ. Hàng chục nghìn người dân Myanmar sẽ tiếp tục di tản, tìm tới các quốc gia láng giềng, nhất là Thái Lan để lánh nạn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null