Theo Hãng tin Reuters ngày 1-8, Tổng thống Trump đã gửi thư tới giám đốc điều hành của 17 tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới, yêu cầu phải giảm giá thuốc kê đơn tại Mỹ xuống mức tương đương ở các nước khác.

Lãnh đạo các hãng dược phẩm như Pfizer, Eli Lilly, Sanofi, Merck, Johnson & Johnson, AstraZeneca và những tập đoàn khác đều nhận được bức thư này.
Theo nội dung bức thư được đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng ngành dược liên tục đưa ra các đề xuất thiếu hiệu quả, chủ yếu nhằm né tránh trách nhiệm và đòi hỏi những chính sách mang lại hàng tỷ USD cho ngành.
Ông yêu cầu các hãng dược đưa ra mức giá ưu đãi nhất cho mọi bệnh nhân thuộc chương trình Medicaid dành cho người có thu nhập thấp, đồng thời áp dụng mức giá này cho cả các loại thuốc mới.
Động thái này nối tiếp sắc lệnh hành pháp mà ông Trump đã ký hồi tháng 5 nhằm điều chỉnh mạnh tay chính sách giá thuốc - một trong những vấn đề gây tranh cãi lâu nay tại Mỹ.
Theo sắc lệnh, nếu các công ty không tuân thủ, chính quyền sẽ sử dụng các quy định để ép giảm giá hoặc triển khai các biện pháp thay thế như cho phép nhập khẩu thuốc rẻ hơn từ nước ngoài.
Chính sách mới đặt mục tiêu hạ giá thuốc tại Mỹ xuống bằng với mức thấp nhất trong nhóm các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phải trả.
Ngoài ra, ông Trump yêu cầu các công ty dược trả lại một phần doanh thu tăng thêm từ các thị trường nước ngoài, nơi họ nâng giá, để bù đắp chi phí cho bệnh nhân và người đóng thuế Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng cũng cảnh báo các công ty không được bán thuốc cho các quốc gia phát triển khác với giá rẻ hơn Mỹ.
Thời hạn để các công ty phản hồi và đưa ra cam kết ràng buộc là ngày 29-9. Ông Trump cảnh báo nếu không hợp tác, chính quyền của ông sẽ "huy động mọi công cụ có thể" để chống lại hành vi tăng giá lạm dụng.
Một số hãng dược lớn như Pfizer, Novartis, AbbVie và chi nhánh của Merck (Đức) tại Mỹ tuyên bố sẵn sàng hợp tác với chính quyền Washington để cải thiện khả năng tiếp cận thuốc cũng như khả năng chi trả của bệnh nhân Mỹ.
Người Mỹ đang phải trả giá thuốc kê đơn thuộc hàng cao nhất thế giới, gấp gần 3 lần so với các nước phát triển khác.
Trong khi đó, Chính phủ Mỹ muốn đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển dược phẩm. Các hãng dược cho rằng việc giảm mạnh giá thuốc sẽ kìm hãm quá trình đổi mới và nghiên cứu.