Theo thông báo của nhà chùa ngày 27.7, các cáo buộc với hòa thượng Thích Vĩnh Tín (Shi Yongxin) bao gồm biển thủ tiền dự án, chiếm đoạt tài sản chùa và vi phạm giới luật Phật giáo.

Thông báo khẳng định trụ trì Thích Vĩnh Tín "vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo", và đang bị các cơ quan chức năng điều tra. Bên cạnh đó, chùa cũng cáo buộc trụ trì có "các mối quan hệ không đứng đắn với nhiều phụ nữ trong thời gian dài và có con ngoài giá thú". Nhà chùa cam kết sẽ công bố thêm thông tin vào thời điểm thích hợp.
Chùa Thiếu Lâm, tọa lạc tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được thành lập cách đây hơn 1.500 năm và là cái nôi của Thiền tông, đồng thời cũng là nơi khởi phát võ thuật Thiếu Lâm. Đây là Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận và là địa danh thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước.
Hòa thượng Thích Vĩnh Tín, năm nay 60 tuổi, được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Thiếu Lâm từ năm 1999. Ông từng được mệnh danh là "nhà sư CEO" do đã thương mại hóa mạnh mẽ di sản của chùa, mở rộng ảnh hưởng sang các lĩnh vực như xuất bản, điện ảnh, y học và võ thuật. Dưới sự dẫn dắt của ông, chùa Thiếu Lâm đã lập hơn 50 trung tâm văn hóa trên toàn thế giới.
Thích Vĩnh Tín là một nhân vật không xa lạ với tranh cãi. Năm 2006, ông bị chỉ trích vì nhận một chiếc xe sang từ chính quyền địa phương để "ghi nhận đóng góp cho ngành du lịch".
Năm 2015, ông và chùa vấp phải làn sóng chỉ trích vì kế hoạch xây dựng khu phức hợp 297 triệu USD ở Australia, bao gồm chùa, học viện võ thuật và sân golf.
Cũng trong năm đó, một cựu đệ tử cáo buộc ông có con ngoài giá thú và biển thủ tài sản. Tuy nhiên, cơ quan tôn giáo tỉnh Hà Nam kết luận không đủ bằng chứng để truy cứu trách nhiệm vào năm 2017.

Từ năm 1998 đến 2018, Thích Vĩnh Tín còn là đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hà Nam. Ông có tài khoản Weibo hoạt động từ năm 2018 với hơn 870.000 người theo dõi, nhưng đã ngừng đăng bài từ ngày 24.7.
Theo báo Người quan sát kinh tế, ông bị công an thành phố Tân Hương (tỉnh Hà Nam) đưa đi điều tra từ ngày 25.7.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, tin tức về cuộc điều tra đối với vị trụ trì gây xôn xao dư luận. Các ý kiến trái chiều tập trung vào việc ông đã điều hành chùa như một doanh nghiệp hiện đại suốt gần 3 thập kỷ, bị nhiều tăng sĩ và giới võ thuật phê phán là "thương mại hóa Phật giáo quá mức".
Theo dữ liệu từ trang Qichacha, Thích Vĩnh Tín hiện có liên hệ với 8 pháp nhân, trong đó 3 đơn vị còn hoạt động, 5 công ty đã bị giải thể.
Năm 2010, quần thể kiến trúc lịch sử bao gồm Thiếu Lâm Tự đã chính thức được đưa vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO.
Theo Song Minh (laodong.vn)