
Khi được Reuters hỏi có xác nhận kế hoạch của Campuchia về việc đề cử ông Trump cho giải thưởng hay không, ông Chanthol trả lời: "Có".
Trong phát biểu trước đó tại thủ đô Phnom Penh, ông Chanthol cảm ơn Tổng thống Trump vì đã “mang lại hòa bình”, cho rằng ông xứng đáng được đề cử cho giải thưởng quốc tế danh giá nhất dành cho cá nhân hoặc tổ chức có những đóng góp to lớn để "thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia".
Tháng 6 vừa qua, Pakistan cho biết sẽ đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình vì những đóng góp của nhà lãnh đạo Mỹ giúp giải quyết xung đột với Ấn Độ. Vào tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho biết đã đề cử ông Trump cho giải thưởng này.
Vài ngày sau khi cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan nổ ra, ông Trump có các cuộc trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo hai nước để thúc giục chấp nhận thoả thuận ngừng bắn, nếu không ông sẽ không ký thoả thuận thương mại.
Ngày 1/8, Mỹ thông báo sẽ áp mức thuế 19% với cả Thái Lan, Campuchia và Malaysia – nước giữ vai trò điều phối trên cương vị Chủ tịch ASEAN. Một số nhà phân tích cho rằng việc Mỹ giảm xuống mức thuế “dễ thở” như vậy một phần vì ba quốc gia đã tích cực và nhanh chóng đàm phán để tiến tới thoả thuận ngừng bắn vào đầu tuần này.
Ban đầu, Washington đe dọa áp mức thuế 49% với Campuchia, sau đó giảm xuống còn 36%; và mức 36% với Thái Lan. Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã lên tiếng cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ vì mức thuế 19%.
Theo Tú Linh (TPO)