Đệ nhất danh mai đất Quảng Nam- người sở hữu những "quái cây" mai vàng độc nhất, không giống ai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với đôi bàn tay tài giỏi và sáng tạo, ông Trương Văn Trúc (71 tuổi, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) được giới chơi cây cảnh trong vùng yêu quý đặt biệt danh là “Đệ nhất danh mai xứ Quảng”. Hiện nay ông đang sở hữu vườn mai trị giá bạc tỷ, đem lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng vào mỗi dịp Tết.
Từ thợ tàu thuyền
Những ngày này, vườn hoa mai của ông Trương Văn Trúc - người được mệnh danh là "Đệ nhất danh mai xứ Quảng" liên tiếp đón nhiều "khách sộp" đến tham quan và đặt mai để chưng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Khu vườn tuy chỉ có khoảng 70 chậu hoa mai, nhưng đó là tất cả gia tài mà ông Trúc đã gầy dựng hơn 20 năm qua.
Vườn mai “khủng” của ông Trương Văn Trúc tại khối phố 5, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Vườn mai “khủng” của ông Trương Văn Trúc tại khối phố 5, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Tự hào về vườn mai giá trị nhất tỉnh Quảng Nam, ông Trúc nói: "Năm 1999 tôi từ bỏ nghề sửa chửa và đóng tàu thuyền ở TP Đà Nẵng để về quê gắn bó với vườn tược. Vốn dĩ yêu thích cây mai nên tôi đầu tư thời gian chăm sóc, sau này quyết tâm nghiên cứu kỹ thuật trồng mai hiệu quả để phát triển kinh tế. Đến nay tôi đã sưu tầm được nhiều cây mai có tuổi thọ hàng chục năm, với tôi chúng vô giá nên chỉ cho thuê chứ không bán".
Đệ nhất danh mai đất Quảng Nam- người sở hữu những "quái cây" mai vàng độc nhất, không giống ai ảnh 2
"Đệ nhất danh mai xứ Quảng" đang chăm sóc vườn mai
Để có được thành công như hôm nay, ông Trúc vấp phải không ít thất bại trong suốt 5 năm, có lúc nản lòng muốn bỏ cuộc. Hàng trăm cây mai vì không được chăm sóc đúng kỹ thuật nên hóa thành củi, khiến ông Trúc tưởng chừng như toàn bộ tài sản, vốn liếng tiêu tan. Thế nhưng, nhờ có sự ủng hộ từ gia đình và niềm đam mê với hoa mai luôn thôi thúc nên ông lại tiếp tục kiên trì, cố gắng trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm.
Để có thể sở hữu cây mai giá trị trong dịp Tết, nhiều khách hàng phải liên hệ đặt thuê từ sớm.
Để có thể sở hữu cây mai giá trị trong dịp Tết, nhiều khách hàng phải liên hệ đặt thuê từ sớm.
Ông Trúc vui vẻ cho biết, tuy ông trồng ít mai hơn so với nhiều nhà vườn khác, nhưng 1 cây mai của ông có thể đổi lấy cả 1 vườn mai thông thường. Hiện nay ông sở hữu 8 cây hoa mai "đẳng cấp", trị giá hàng tỷ đồng khiến giới chơi mai cảnh không khỏi ngưỡng mộ.
"Tôi xem cây mai như đứa con của mình mà chăm bẵm từng li từng tí, am hiểu rõ đặc tính, sức khỏe của mỗi cây để thuần dưỡng và có phương pháp chăm sóc riêng đạt hiệu quả. Đặc biệt, trồng mai thành công thể hiện ở việc hoa mai có nở đúng dịp Tết Nguyên đán hay không.
Mỗi mùa Tết ông Trúc bỏ túi hơn 500 triệu đồng từ việc cho thuê mai.
Mỗi mùa Tết ông Trúc bỏ túi hơn 500 triệu đồng từ việc cho thuê mai.
Nếu trời liên tục nắng nóng thì để cây trong bóng mát để kìm hãm hoa bung nở sớm. Nếu trời mưa lạnh kéo dài thì ngắt lá mai sớm hơn, có chế độ tưới nước và bón phân phù hợp để kích thích sự phát triển", ông Trúc chia sẻ.
Đến "Đệ nhất danh mai"
Những năm trước, vườn mai của ông Trương Văn Trúc có đến hàng trăm cây, nhưng với tâm niệm mỗi cây mai là một đứa con tinh thần vô giá, nên ông dần thu hẹp quy mô để tập trung chăm sóc trong khả năng của mình. Vì sở hữu những cây mai "khủng" về độ tuổi, kiểu dáng, giá thành đắt đỏ….nên nhiều người yêu mến, cảm phục gọi ông là "Đệ nhất danh mai xứ Quảng".
Những chậu mai của ông Trúc có tuổi thọ ít nhất 10 năm, chỉ cho thuê chứ không bán.
Những chậu mai của ông Trúc có tuổi thọ ít nhất 10 năm, chỉ cho thuê chứ không bán.
Vừa tư vấn cho khách chọn mai, ông Trúc vừa phấn khởi nói: "Vườn mai của tôi toàn những cây mai "khỏe", "chinh chiến" ra Bắc vào Nam nên có đủ sức để chống chịu với mưa bão. Đợt Tết năm nay tuy số lượng búp có phần giảm so với năm ngoái, nhưng cây nào cũng chi chít búp, chắc chắn sẽ nở kịp Tết. Có nhiều khách đã đặt chậu từ rất sớm vì muốn sở hữu cây mai đặc biệt cho ngày đầu xuân".
Nhiều chậu mai với kiểu dáng đẹp mắt được cho thuê với giá cao.
Nhiều chậu mai với kiểu dáng đẹp mắt được cho thuê với giá cao.
Theo đó, ông Trúc chủ yếu cho các doanh nghiệp, cơ quan, khách sạn trong tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng thuê mai để chưng Tết trong khoảng 20 ngày, với giá thuê bằng 10% giá bán 1 chậu. Chậu rẻ nhất được ông cho thuê với giá 10 triệu đồng, đắt nhất là 100 triệu đồng. Sau khi khách hàng chưng Tết xong, ông sẽ chuyển mai về và tiếp tục chăm sóc.
Cây mai có hình hài độc đáo được ông yêu quý đặt tên là “Phu thê”.
Cây mai có hình hài độc đáo được ông yêu quý đặt tên là “Phu thê”.
Với tài năng được khẳng định nhất vùng và danh tiếng ngày càng vang xa, vườn hoa mai của ông Trúc đã trở thành địa điểm giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của nhiều người. Bên cạnh đó, "Đệ nhất danh mai" luôn sẵn sàng truyền đạt những kinh nghiệm quý báu mà ông đúc kết suốt 20 năm gắn bó với nghề trồng mai.
Ngắm nhìn vườn mai của mình, ông Trúc tâm sự: "Tôi xem cây hoa mai như một đứa con gái của mình vậy. Bởi nhiều năm trời tôi yêu chiều, nuôi dưỡng, đến ngày hoa khoe sắc thì phải gả đi và người ta ngắm mai ở giai đoạn nó nở hoa đẹp nhất, còn tôi thì âm thầm chăm sóc, lo lắng…. Vì thế dù có giá bạc tỷ thì tôi cũng không bán".
Vào mỗi dịp Tết, người chơi hoa trên nhiều tỉnh thành lại tìm đến vườn mai của ông Trúc để thưởng ngoạn sắc xuân, chọn lựa mang về chậu hoa mai rực rỡ nhất. Nhờ đó, mỗi mùa Tết ông bỏ túi hơn 500 triệu đồng từ việc cho thuê mai.
Tuyết Nhung-Trần Hậu (DanViet)

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

(GLO)- Ngày 27-6, Chi cục Lâm nghiệp- Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk sau sáp nhập tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi cục cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm và 3 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null