Đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời hạn để xử lý nợ thuế theo Nghị quyết 94 vẫn còn khá nhiều nhưng ngành Thuế đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý khoanh, xoá nợ. Tổng cục Thuế cho biết, việc quyết liệt từ sớm một mặt giảm áp lực với quản lý thuế, mặt khác góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Việc nhanh chóng vào cuộc để xử lý khoanh, xoá nợ phần nào giảm áp lực với quản lý thuế, mặt khác góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh Hải Nguyễn.
Việc nhanh chóng vào cuộc để xử lý khoanh, xoá nợ phần nào giảm áp lực với quản lý thuế, mặt khác góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh Hải Nguyễn.
Đã xử lý nợ thuế gần 26 nghìn tỉ đồng
Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính từ đầu năm đến ngày 25.2, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14 là 1.803 tỉ đồng. Trong đó, xử lý khoanh nợ là 1.386 tỉ đồng; xử lý xoá nợ tiền chậm nộp là 417 tỉ đồng.
Luỹ kế kết quả thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội đến cuối tháng 2.2021 đạt 25.958 tỉ đồng, bằng 58,8% so với số nợ không còn khả năng thu hồi tại thời điểm cuối năm 2019. Trong đó, số tiền xử lý khoanh nợ là 24 nghìn tỉ đồng; số tiền xử lý xoá nợ tiền chậm nộp là 1.958 tỉ đồng.
Dù thời hạn để thực hiện xử lý nợ thuế kéo dài tới 3 năm tính từ thời điểm 1.7.2020 nhưng không vì thế mà ngành Thuế chậm trễ đối với công tác quan trọng này. Thực tế cho thấy, suốt thời gian qua, các cục thuế trên cả nước đã liên tục thực hiện khoanh nợ, xoá nợ cho các đối tượng thuộc quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 và thực hiện công khai thông tin trên cổng thông tin của từng đơn vị. Có thể kể đến như tại Cục Thuế Phú Thọ, Cục Thuế Bắc Ninh.
Theo phản ánh tại một số cục thuế, các trường hợp đề nghị được khoanh nợ, xóa nợ gồm: Người nộp thuế đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể.
Hay như người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc đã bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định; người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế.
Có tình trạng nợ thuế vài trăm đồng lẻ
Thông tin từ các Cục thuế cho hay, số lượng người nộp thuế thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 94 chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng số hồ sơ đề nghị xử lý nợ. Theo đó, hầu hết các đối tượng này đều không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc để kiểm tra, xác minh thông tin người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.
Một thực tế khác, tuy tại mỗi cục thuế có số lượng đề nghị khá nhiều nhưng có những người nộp thuế chỉ còn nợ vài nghìn đồng, thậm chí vài trăm đồng lẻ… nhưng do còn nợ nên vẫn phải theo dõi, quản lý trên hệ thống quản lý của cơ quan thuế. Nếu không được khoanh nợ thì tiếp tục phát sinh tiền chậm nộp dẫn đến số tiền nợ thuế ngày càng tăng.
Thực tế, việc xử lý nợ thuế có ý nghĩa rất lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Đơn cử như trường hợp của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng và Khai khoáng Việt Bắc (TP. Thái Nguyên).
Công ty này thuộc diện giải thể theo Đề án Đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng đã được Chính phủ phê duyệt năm 2015. Đến tháng 5.2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành quyết định giải thể Công ty.
Kể từ đó, Việt Bắc đã dừng mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, do vướng mắc về tài chính, đặc biệt là khoản tiền phạt do chậm nộp thuế nên chưa thể giải thể. Do vậy, việc doanh nghiệp này được xử lý nợ thuế sẽ giúp sớm giải quyết khó khăn vướng mắc.
CAO NGUYÊN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Dự án FLC Hilltop Gia Lai tại phường Diên Hồng

Gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ dự án khách sạn, nhà phố FLC Hilltop

(GLO)- Dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai do Tập đoàn FLC đầu tư dở dang tại phường Diên Hồng (trước đây là phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang được UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa vào khai thác.

Quang cảnh lễ ký kết tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai ký kết hợp đồng ủy thác với các hội, đoàn thể

(GLO)- Ngày 18-7, tại phường Quy Nhơn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết hợp đồng ủy thác với 14 đơn vị hội, đoàn thể cấp xã, phường trên địa bàn. Đây là sự kiện mang ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho giai đoạn hợp tác mới với nhiều triển vọng. 

Bất thường cổ phiếu LDG

Bất thường cổ phiếu LDG

Dù đang có tổng nợ vay lên tới 893 tỷ đồng, ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 1.375 tỷ đồng và từng bị nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục nhưng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư LDG vẫn tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ 2.500 đồng lên 3.470 đồng/cổ phiếu.

Sáng tạo bắt đầu từ mỗi chi tiết máy

Sáng tạo bắt đầu từ mỗi chi tiết máy

(GLO)- Giữa công xưởng sản xuất Công ty TNHH Mountech-Chi nhánh Bình Định (hoạt động trên lĩnh vực may mặc ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai), những công nhân kỹ thuật như anh Võ Sỹ Hậu và anh Lê Xuân Cảnh đã lặng lẽ cống hiến bằng những sáng kiến nhỏ mà hiệu quả lớn.

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

(GLO)- Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển, giúp doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

null